Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP.HCM: Bắt tên cướp chuyên “ăn hàng” trên phố

Quỳnh Mai| 26/11/2012 19:41

(HNMO) - Chiều 26/11, đội hình sự đặc nhiệm thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM đã bàn giao đối tượng Diệp Xương Đạt (SN 1989, ngụ đường Vĩnh Viễn, phường 5, quận 10, TP.HCM) cùng tang vật cho Công an quận 5 (TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi “cướp giật tài sản”.

Đối tượng Diệp Xương Đạt tại cơ quan điều tra


Theo hồ sơ vụ án, trưa ngày 26/11, tên Đạt điều khiến xe máy hiệu Wave biến số: 52U3-3488, lưu thông trên đường An Dương Vương, phường 8, quận 5. Khi đến trước số nhà 201 đường An Dương Vương, tên Đạt phát hiện bà N.T.L (quốc tịch Úc) đeo sợi dây chuyền vàng lớn (giá trị 1.300USD) đang ngồi phía sau xe máy do chồng bà điều khiển. Đạt liền tăng ga ép xe, rồi nhanh tay giật phăng dây chuyền bỏ chạy.

Đúng lúc tổ trinh sát đang làm nhiệm vụ gần đó phát hiện liền truy đuổi. Qua nhiều tuyến đường, đến khu vực chung cư Hùng Vương, đường Mạc Thiên Tích, phường 11, quận 5, tổ trinh sát đã tiếp cận, đạp ngã xe khống chế bắt giữ tên Đạt. Qua điều tra, Đạt từng có tiền án về tội “cướp giật tài sản”.

* Trước đó ít phút, tổ trinh sát Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã bắt giữ Châu Phát Đạt (SN 1996, ngụ, tỉnh An Giang) và Trương Công Độ (SN 1987, ngụ quận 3, TP.HCM) vì có hành vi cắt trộm dây điện chiếu sáng công cộng từ nhà số 52 đến nhà số 66 đường Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận.

Theo điều tra, hai đối tượng này sống bụi đời, thường ăn ngủ dưới gầm cầu Kiệu (đường Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận). Bọn chúng sống bằng nghề trộm cắp. Khi bị bắt, tại cơ quan điều tra, Đạt và Độ khai nhận đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắt dây điện chiếu sáng ở các quận 1, 3, quận Bình Thạnh, Phú Nhuận…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Bắt tên cướp chuyên “ăn hàng” trên phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.