Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bị đòi ly hôn, nhẫn tâm sát hại vợ

Nguyễn Chuyển| 11/12/2012 16:31

(HNMO) – Ngày 11/12, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với Đoàn Gia Lộc (SN 1978 tại Phước Long - Bình Phước) và tuyên y án sơ thẩm tù chung thân về tội “ giết người”.


Theo án sơ thẩm, năm 2001, Lộc kết hôn với Phan Thị Minh Trang (32 tuổi) trong cuộc sống gia đình, Lộc nhiều lần mê chơi đá gà, dù vợ can ngăn nhưng Lộc không nghe, còn nhiều lần đánh đập vợ nên vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn.

Sáng ngày 30/11/2011, hai vợ chồng cãi nhau, chị Trang đòi giấy kết hôn để làm thủ tục ly dị nhưng Lộc không đồng ý. Trong lúc chị Trang đang cầm con dao để gọt cà chua thì bị Lộc giật lấy và đâm nhiều nhát vào lưng chị. Chị Trang chạy ra ngoài kêu cứu thì Lộc dùng dao tự đâm vào ngực để tự sát nhưng lưỡi dao bị gãy, Lộc lại tiếp tục dùng lưỡi dao gãy đâm tiếp vào ngực mình. Sau đó, cả hai được người dân đưa đi cấp cứu nhưng chị Trang đã tử vong. Còn Lộc đựợc điều trị cho đến ngày ra viện thì bị bắt giữ điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị đòi ly hôn, nhẫn tâm sát hại vợ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.