Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cuộc truy đuổi xe chở hàng lậu suốt 50 km

C.Dũng| 13/12/2012 21:11

(HNMO) - Ngày 13/12, Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế CA Hà Nội đã bắt giữ một vụ vận chuyển hàng lậu lớn bằng xe ben, loại xe chuyên chở vật liệu xây dựng.

(HNMO) - Ngày 13/12, Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế CA Hà Nội đã bắt giữ một vụ vận chuyển hàng lậu lớn bằng xe ben, loại xe chuyên chở vật liệu xây dựng. 

Đây cũng là lần đầu tiên cơ quan chức năng phát hiện ra thủ đoạn vận chuyển hàng lậu trá hình tinh vi đến vậy


Cụ thể, vào sáng cùng ngày, xe ô tô ben BKS 20C-01196 khi đi vào khu vực chợ đầu mối buôn bán vải và quần áo Ninh Hiệp và chuẩn bị bốc dỡ hàng xuống thì lực lượng chức năng đã bất ngờ ập tới kiểm tra.

Tài xế xe ben đã tăng ga bỏ chạy theo hướng về huyện Sóc Sơn. Trong suốt hơn 50km, đối tượng này điều khiển xe đánh võng, chèn không cho ô tô của lực lượng CA vượt lên. Thậm chí, đã có lúc xe của tổ công tác bị ép bắn vào lề đường, trong tình thế rất nguy hiểm.

Trước sự manh động của đối tượng vận chuyển hàng lậu, Tổ công tác phải đề nghị sự hỗ trợ của CA huyện Sóc Sơn và chặn bắt thành công chiếc xe cùng tài xế tại ngã tư thị trấn Sóc Sơn.

Tại cơ quan CA, lái xe khai tên là Dương Văn Thanh (SN 1986, trú tại xã Hoàng Nông, Đại Từ, Thái Nguyên). Thanh cho biết nhận chở hàng từ Cao Bằng về xã Ninh Hiệp bằng xe ben nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, trên xe có khoảng hơn 3 vải kiện, quần áo có nguồn gốc nước ngoài. Lái xe đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lượng hàng lớn trên.

Vụ việc đang được cơ quan CA điều tra mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuộc truy đuổi xe chở hàng lậu suốt 50 km

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.