Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát hiện súng bắn đạn hoa cải trên xe chở hàng đông lạnh

C.Dũng| 14/12/2012 13:47

(HNMO)- Dinh khai đang trên đường đi mua tôm về Hải Dương bán. Khẩu súng bị phát hiện trên xe là để mang đi bắn chim, cò trên núi.

Dinh cho biết được cho khẩu súng cách đây 2 tháng để bắn chim, cò


Khoảng 22h15 tối 13/12, tại QL5, đoạn rẽ vào khu đô thị Việt Hưng, Gia Lâm, Hà Nội, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc (Chỉ huy Tổ Y2/141) kiểm tra hành chính đối với 3 người ngồi trên xe tải  BKS 16M-3415 chở hàng đông lạnh, phát hiện dưới gầm ghế bên lái có một khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải. Tổ công tác còn phát hiện thêm 3 viên đạn được cất giấu ở hộc đựng đồ trên xe.

Chủ xe khai nhận là Nguyễn Văn Dinh (SN 1976, trú tại huyện Kinh Môn, Hải Dương) cho biết họ đang trên đường đi mua tôm về Hải Dương bán. 

Khẩu súng cùng 3 viên đạn được phát hiện trên xe ô tô tải chở hàng đông lạnh


Lý giải về nguồn gốc của khẩu súng, Dinh cho biết là “được mấy thằng em ở quê cho cách đây 2 tháng. Bọn nó mang đi bắn chim, cò trên núi thôi... Ở nhà vẫn còn một khẩu nữa”.

2 người đi cùng xe là Nguyễn Văn Kỳ (SN 1990 - lái xe) và Lương Văn Toàn (SN 1986, đều trú tại Kinh Môn, Hải Dương) cho biết, họ chỉ là người giúp việc cho Dinh và không hề hay biết gì về khẩu súng trên.

Tổ công tác đã bàn giao tang vật, cùng các đối tượng về CA quận Long Biên để xử lý.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện súng bắn đạn hoa cải trên xe chở hàng đông lạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.