Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt đối tượng gây ra 12 vụ trộm xe máy

C.Dũng| 15/12/2012 15:58

(HNMO)- Ngày 15/12, CA quận Đống Đa điều tra mở rộng, bắt Phùng Xuân Thắng (SN 1975, ở K11A tập thể Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng) về hành vi trộm cắp xe máy tại trước cửa nhà 115, C4, tập thể Nam Đồng của chị Mai Thị Ánh Ngọc (ở Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy).

Qua khai thác, Thắng khai nhận khoảng tháng 10/2012, Thắng cùng đồng bọn gây ra 12 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội. CA quận Đống Đa đã bắt 2 đối tượng đồng bọn là Đào Quang Vinh (SN 1976, ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) và Vũ Việt Dũng (SN 1974, ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên).

Vinh khai nhận sau khi lấy trộm xe máy đã đem bán cho Dũng và Tuấn Anh (đang xác minh lai lịch). Ngoài ra Dũng khai nhận ngoài việc tiêu thụ xe máy, Dũng đã gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy. CA quận Đống Đa đã làm rõ 8 người bị mất xe máy và thu 5 xe tang vật.

Cùng ngày, CA quận Đống Đa bắt đối tượng có hành vi trộm cắp là Nguyễn Tiến Dũng (SN 1994, ở 260 phố chợ Khâm Thiên). Dũng khai nhận lấy trộm xe máy Dream của anh Lê Như Thành (SN 1985, ở Hải Bối, Đông Anh) tại cổng làng Phương Liên vào ngày 7/12; lấy trộm 1 điện thoại Iphone 4 của anh Chu Xuân Bảo (SN 1975, ở tập thể viện cơ khí Mỹ Đình, Từ Liêm) vào ngày 13/12 vừa qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt đối tượng gây ra 12 vụ trộm xe máy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.