Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng nhờ kinh doanh văn phòng ảo trên mạng

C.Dũng| 26/12/2012 19:47

(HNMO)- Từ tháng 4/2010, Quỳnh, Vinh, Hoàng thành lập Công ty tư vấn và đầu tư công nghệ Thăng Long, kinh doanh các gian hàng ảo trên mạng theo hình thức kinh doanh trả thưởng đa cấp.

Ngày 26/12, CA quận Đống Đa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng, gồm: Vũ Công Quỳnh (SN 1986, ở 15/332 Trương Định, quận Hoàng Mai) là Giám đốc Công ty Thăng Long; Nguyễn Văn Hoàng (SN 1983, ở phố Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) là Chủ tịch Hội đồng thành viên và kế toán trưởng; Nguyễn Văn Vinh (SN 1985, ở Xuân Thuỷ, Cầu Giấy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thăng Long về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.

Trước đó, từ tháng 4/2010, Quỳnh, Vinh, Hoàng thành lập Công ty tư vấn và đầu tư công nghệ Thăng Long, kinh doanh các gian hàng ảo trên mạng theo hình thức kinh doanh trả thưởng đa cấp.

Quỳnh, Vinh đã mở văn phòng tại các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Phòng và một số tỉnh khác để quảng cáo giao bán các gian hàng ảo trên mạng.

Sau đó, Quỳnh và Hoàng đã mở các tài khoản cá nhân để các văn phòng thu được tiền chuyển khoản vào. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ Quỳnh, Hoàng, Vinh đã chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng và hơn 500 bị hại. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng nhờ kinh doanh văn phòng ảo trên mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.