Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tình tay ba, người mất mạng, kẻ lĩnh án chung thân

Nguyễn Chuyển| 25/01/2013 15:57

(HNMO) - Ngày 25-1, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hoàng Ngọc Thắng (SN 1986 tại Phú Giáo - Bình Dương) tù chung thân về tội “giết người”.

Bị cáo Ngọc Thắng lĩnh án chung thân về tội giết người.


Theo cáo trạng, Ngọc Thắng và Phùng Minh Thắng là bạn học từ thuở nhỏ. Trong thời gian học đại học, Ngọc Thắng quen với Thái Đỗ Hồng Phúc nên cả 3 người cùng quen nhau từ đó. Sau đó, Ngọc Thắng và Phúc kết hôn với nhau nhưng Minh Thắng vẫn thường xuyên liên lạc với Phúc.

Ngày 27-6-2011, khi đang nghỉ trưa tại phòng trọ, Minh Thắng gọi điện cho Phúc nhưng bị Ngọc Thắng phát hiện. Sau đó Phúc thú nhận đã quan hệ tình cảm với Minh Thắng trước khi kết hôn.

Tức giận, Ngọc Thắng hẹn gặp Minh Thắng để yêu cầu chấm dứt mối quan hệ với vợ mình. Ngọc Thắng về nhà chuẩn bị một con dao giấu vào người rồi đến điểm hẹn. Tại đây, sau một hồi nói chuyện với nhau, Ngọc Thắng đã rượt đuổi và dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến Minh Thắng gục chết tại chổ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tình tay ba, người mất mạng, kẻ lĩnh án chung thân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.