Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ hiệu thuốc tây bị giam giữ vì nợ tiền chơi điện tử

C.Dũng| 26/01/2013 15:21

(HNMO)- Cả tiền nợ và lãi mà anh Sâm phải trả tại quán điện tử xèng của Sơn lên tới hơn 150 triệu. Không thanh toán được, anh Sâm bị chủ nợ ép bán lại hiệu thuốc và giam giữ gần 3 ngày.

Sơn cùng đồng bọn bị bắt giữ tại cơ quan CA


Ngày 26-1, CA huyện Gia Lâm cho biết đã bắt giữ 7 đối tượng gồm Đặng Ngọc Sơn (SN 1989); Lê Nguyễn Văn Thuỷ (SN 1988); Triệu Đức Trung (SN 1993), đều trú ở Kiêu Kỵ, Gia Lâm; Lê Anh Hướng (SN 1981, trú tại Đa Tốn, Gia Lâm); Đặng Văn Nghi (SN 1993, trú ở Văn Lâm, Hưng Yên); Nguyễn Xuân Trường (SN 1988, trú ở Gia Lộc, Hải Dương) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, trú tại Dương Xá, Gia Lâm) do liên quan đến vụ việc trên.

Các đối tượng khai nhận do anh Nguyễn Hoàng Sâm (SN 1984, trú tại Hùng An, Kim Động, Hưng Yên), chủ một hiệu thuốc tây nhỏ ở xã Kiêu Kỵ, thường xuyên vào quán xèng của Sơn chơi rồi bị nợ. Đến tháng 1-2013, cộng dồn cả gốc và lãi vào thì số nợ này lên tới 159 triệu đồng. Ngày 22-1, Sơn cùng nhóm người trên đến khống chế, đưa Sâm về quê ép bố mẹ anh phải trả nợ.

Do bố mẹ Sâm không có tiền nên cả nhóm đánh đập, ép anh phải bán lại hiệu thuốc tây cho chúng. Sâm không đồng ý nên chúng đã giam giữ anh trong 3 ngày, bắt anh phải gọi điện về ép bố mẹ lo cho 50 triệu đồng thì sẽ được tự do.

Tối 24-1, khi chúng đang nhận tiền từ gia đình nạn nhân thì đã bị lực lượng CA ập vào bắt giữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ hiệu thuốc tây bị giam giữ vì nợ tiền chơi điện tử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.