Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mang súng K59 và gần 50.000 USD đi chơi

C.Dũng| 03/02/2013 23:49

(HNMO)- Mới mãn hạn tù vì tội tàng trữ vũ khí, Dũng lại dùng chứng minh thư giả và bị lực lượng 141 phát hiện đang mang theo súng K59 cùng gần 50 nghìn đô khi đi chơi.

Dũng cùng khẩu súng và lượng lớn ngoại tệ tại cơ quan CA


Vào 15h30 ngày 3-2, Tổ công tác Y4/141 do Thượng úy Lê Văn Tiến (Đội phó Đội CSGT số 4) làm chỉ huy chốt trực tại nút giao thông Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển ô tô Huyndai Getz BKS 30T - 9639 có biểu hiện nghi vấn đã dừng xe kiểm tra hành chính.

Tổ công tác đã phát hiện trong cốp trước trên ghế phụ của xe một khẩu súng K59 và khoảng 50 nghìn USD. Bước đầu, đối tượng ngồi ghế phụ khai tên là Đào Đức Kiên (SN 1975, thường trú tại Hưng Yên). Đối tượng cầm lái là Tống Bá Quân (trú tại nhà A4, Phòng 412, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Quân khai quen Kiên qua một người bạn. Quân được Kiên thuê chở từ Thụy Khuê về Quảng Bình với giá 6 triệu đồng. Do cần tiền tiêu Tết nên Quân thuê chiếc xe tự lái của công ty TNHH TM& Du lịch Long Loan để chở Kiên.

Khi bị dẫn giải về Phòng CSHS, Kiên lập tức “đụng mặt” nay một cán bộ chiến sỹ đã từng bắt y trong một vụ án trước đó. Kiên thú nhận về hành vi dùng chứng minh thư giả. Tên thật của y là Ngô Xuân Dũng (SN 1978, thường trú tại Ninh Sơn, Hoa Lư, Ninh Bình, hiện nay ở số 1A ngõ 20, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội)

Dũng vừa mới mãn hạn từ vì tội tàng trữ vũ khí. Số ngoại tệ lớn trên Dũng khai vừa mới nhận của một người quen để nhờ chuyển hộ.

Vụ việc đang được khẩn trương điều tra mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mang súng K59 và gần 50.000 USD đi chơi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.