Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin vắn ANTT

Minh Tâm| 06/02/2013 05:25

(HNM) - * Bắt giữ người trái pháp luật: Ngày 5-2, CA huyện Hoài Đức điều tra, khám phá vụ cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật tại An Khánh (Hoài Đức).

CA huyện Hoài Đức đã bắt Phùng Văn Trọng (SN 1991, ở thị xã Sơn Tây) và Đỗ Văn Sơn (SN 1989, ở Thạch Thất), về hành vi cưỡng đoạt tài sản và Nguyễn Thị Năm (SN 1975, ở Chàng Sơn, Thạch Thất), về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

* Trộm cắp tại siêu thị BigC: Ngày 5-2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội khám phá vụ trộm cắp tài sản, bắt Nguyễn Thị Thanh (SN 1957, trú tại Kim Thành, Hải Dương) về hành vi trộm cắp tại siêu thị BigC. Tang vật CA thu được gồm 4 điện thoại di động, 1 túi xách, trong có gần 4 triệu đồng.

* Xử lý cò mồi, lôi kéo khách: Ngày 5-2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP bắt giữ 2 vụ, 5 đối tượng cò mồi, lôi kéo khách, gây mất TTCC, tại bến xe phía Nam và sân bay quốc tế Nội Bài.

* Phát hiện, làm rõ nhiều vụ liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ: Ngày 5-2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP điều tra khám phá vụ tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ xảy ra ngày 27-1 tại Liên Mạc (Mê Linh), làm rõ 3 đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Minh Triển (SN 1989); Nguyễn Xuân Hiệp (SN 1987) và Nguyễn Đức Phúc (SN 1989). CA đang tiếp tục điều tra và truy bắt các đối tượng.

* Chiều 4-2, tổ công tác 141 CATP làm nhiệm vụ tại ngã tư Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), bắt Ngô Xuân Dũng (SN 1978, trú tại Phúc Xá, Ba Đình) về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, thu 1 khẩu súng (loại K59) và 6 viên đạn.

* Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản: Ngày 5-2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP khám phá ổ nhóm trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Sumitomo Mitsui (dự án Cầu Cạn đường vành đai III-Hà Nội), khởi tố 2 bị can Phạm Văn Huy (SN 1984, ở Kiến Xương, Thái Bình) và Đỗ Thanh Phúc (SN 1985, ở thị trấn Văn Giang, Hưng Yên) can tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

* Tạm đình chỉ cơ sở làm giò chả: Ngày 5-2, Phòng CSĐT tội phạm về môi trường - CATP phối hợp với Thanh tra Sở Y tế Hà Nội kiểm tra cơ sở chuyên sản xuất giò chả, chân giò hun khói tại phố Yên Hòa (Cầu Giấy), do ông Nguyễn Hữu Tiền (SN 1985) làm chủ. Cơ quan chức năng phát hiện cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm nên đã tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin vắn ANTT

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.