Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tạm giam cán bộ địa chính liên quan đến lừa đảo

Theo Dangcongsan.vn/TTXVN| 20/02/2013 23:44

Ngày 20-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An thực hiện quyết định bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với ông Nguyễn Hoàng Phương - cán bộ địa chính xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An về tội “thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Châu Thành đang xác minh làm rõ về trách nhiệm điều hành lãnh đạo của ông Võ Thành Long - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và ông Đinh Văn Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Công vì đã trực tiếp ký xác nhận vào các hồ sơ vay vốn tại các chi nhánh ngân hàng của ông Nguyễn Văn Ngôn, ngụ cùng xã.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Ngôn đã thế chấp cùng lúc 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ và mới của 6 lô đất để vay của 2 chi nhánh ngân hàng (cùng một quỹ tín dụng) tại huyện Châu Thành với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Sau đó, ông Ngôn không có khả năng chi trả.

Bên cạnh đó, vợ chồng Ngôn còn lợi dụng tín nhiệm vay của 16 người, số tiền hơn 1,6 tỷ đồng và 14 chỉ vàng 24k. Giữa tháng 9/2012, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Ngôn để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Qua điều tra, Cơ quan công an xác định trách nhiệm liên quan của ông Nguyễn Hoàng Phương vì đã để xảy ra sai sót, không thu hồi 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ, trước khi cấp phát 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho ông Ngôn, từ đó giúp vợ chồng đối tượng Ngôn có đủ điều kiện thế chấp 6 lô đất để lừa vay vốn của các ngân hàng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạm giam cán bộ địa chính liên quan đến lừa đảo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.