Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hải Phòng: Điều tra vụ nổ súng, đặt mìn tự chế tại nhà dân

Theo Báo Điện tử ĐCSVN/TTXVN| 21/02/2013 08:38

Ngày 20/2, Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng cho biết đang điều tra, làm rõ thủ phạm gây ra vụ nổ súng, đặt mìn tự chế tại khu dân cư Trung Hành, phường Đằng Lâm.

Nilon chứa mìn tự chế. Ảnh: Thu Trang/Vietnam+


Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 19/2, khi vừa mở cửa nhà, bà Phạm Thị Hằng, sinh năm 1960, trú tại số 5/181, khu dân cư Trung Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng phát hiện tấm kính trên tường có một vết lỗ đạn.

Tiếp đó, bà Hằng giật mình khi thấy dưới nền hiên có một gói nilon màu đen bên trong bọc chất bột màu trắng và một đoạn dây cháy chậm.

Nhận được thông tin, Công an phường Đằng Lâm, Công an quận Hải An, Ban chỉ huy quân sự quận Hải An đã cử lực lượng xuống hiện trường. Ban đầu, lực lượng chức năng xác định, vết đạn trên tường là do súng bắn đạn hoa cải bắn vào, còn trong túi nilon là mìn tự chế.

Bà Hằng sống một mình trong ngôi nhà này khoảng 2 năm. Do bận công việc, gần đây, con gái bà Hằng đã gửi hai cháu ngoại cho bà chăm sóc. Hàng ngày, bà Hằng dậy sớm để đưa hai cháu ngoại đi học. Trong quan hệ hàng xóm, bà không có mâu thuẫn với ai.

Đến 9 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã vô hiệu hóa gói mìn tự chế trên./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Điều tra vụ nổ súng, đặt mìn tự chế tại nhà dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.