Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đe dọa người bán hàng ở lễ hội lấy tiền

Minh Tâm| 23/02/2013 06:43

Ngày 22-2, CA huyện Đông Anh đã bắt Giang Trịnh Dân (SN 1994, ở Cán Khê, Nguyên Khê, Đông Anh) về hành vi

Ngày 22-2, CA huyện Đông Anh đã bắt Giang Trịnh Dân (SN 1994, ở Cán Khê, Nguyên Khê, Đông Anh) về hành vi "cưỡng đoạt tài sản". Ngày 16-2, Giang Trịnh Dân và Giang Văn Minh (SN 1987, ở cùng thôn) đi xe máy đến khu vực tổ chức lễ hội của thôn Cán Khê với mục đích đe dọa, thu tiền của các hộ bán hàng ven đường. Đến 12h cùng ngày, Dân và Minh đến quán bán hàng của vợ chồng chị Nguyễn Thị Vân (SN 1980) và anh Tô Văn Chuyển (SN 1981, đều ở thôn Đồng, Nguyên Khê, Đông Anh) đe dọa, đòi tiền "cắt phế". Chiều cùng ngày, Dân và Minh quay lại quán bán nước của chị Vân, gây rối đuổi khách hàng và đánh anh Chuyển.

*Triệt phá ổ cờ bạc: 23h ngày 21-2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội phối hợp với CA quận Hà Đông triệt phá ổ nhóm đánh bạc tại nhà cấp 4, khu tập thể Sông Công (phường Hà Cầu, Hà Đông), tạm giữ 26 đối tượng. CA xác định ổ bạc này do Nghiêm Thị Nhung (tức Phương, SN 1969, hiện ở Khu đô thị Văn Quán, Phúc La, Hà Đông) tổ chức. Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận: Nhung trực tiếp đứng ra tổ chức đánh bạc từ ngày 19-2. Nhung thu phế 100 nghìn đồng/ca/người vào đánh bạc. CA thu được 40 triệu đồng và nhiều dụng cụ đánh bạc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đe dọa người bán hàng ở lễ hội lấy tiền

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.