Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cướp giật không thoát

Minh Tâm| 03/03/2013 08:05

(HNM) - Ngày 2-3, CA quận Hoàng Mai điều tra, làm rõ Lê Mạnh Công (SN 1983, ở Quảng Lãng, Ân Thi, Hưng Yên) là thủ phạm vụ cướp giật tài sản vào chiều 28-2, tại đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai).

(HNM) - Ngày 2-3, CA quận Hoàng Mai điều tra, làm rõ Lê Mạnh Công (SN 1983, ở Quảng Lãng, Ân Thi, Hưng Yên) là thủ phạm vụ cướp giật tài sản vào chiều 28-2, tại đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai). Khoảng 17h30 ngày 28-2, tại đường Nguyễn Hữu Thọ, chị An Bích Ngọc (SN 1994, ở Tam Hiệp, Thanh Trì) cùng mẹ đi xe máy, bị một thanh niên đi xe máy cướp giật điện thoại. Sau đó mẹ con chị Ngọc đuổi theo, ép ngã xe đối tượng và giành lại điện thoại. Đối tượng bỏ xe máy chạy thoát thân.

*Bắt giữ người đòi nợ: Trần Nguyên Trường (SN 1991, ở Kim Chung, huyện Hoài Đức) vay 25 triệu đồng của Phạm Văn Hiệp (SN 1981, ở Lương Tài, Bắc Ninh) từ đầu năm 2012. Hiệp đã nhờ 2 đối tượng có tên là Hải và Thành đến nhà Trường đòi nợ. Hai đối tượng này đã đưa Trường đến một nhà nghỉ ở Bắc Ninh và yêu cầu gia đình Trường mang 25 triệu đồng đến trả thì sẽ thả Trường. Ngày 2-3, khi người nhà anh Trường đang giao tiền cho đối tượng tại địa bàn quận Cầu Giấy thì CA huyện Hoài Đức bắt giữ Thành và Hải.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cướp giật không thoát

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.