Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dùng tuýp nước tấn công chủ cửa hàng điện thoại để chạy trốn

C.Dũng| 29/03/2013 21:06

(HNMO)- Ngày 29-3, CA quận Hà Đông đã điều tra khám phá vụ cướp tài sản, bắt 2 đối tượng gồm: Đặng Văn Hưng (SN 1984) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1995), đều trú tại Nghi Lộc, Sơn Công, Ứng Hoà, Hà Nội.

Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận, vào khoảng 21h ngày 18-3-2013, Hưng và Hiếu giả vờ vào mua điện thoại tại cửa hàng bán điện thoại di động của anh Bùi Văn Định (ở 230 đường Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông). Lợi dụng lúc chủ cửa hàng sơ hở, các đối tượng lấy trộm 1 chiếc điện thoại Nokia E72 rồi bỏ chạy.

Khi bị anh Định phát hiện, Hưng và Hiếu dùng tuýp nước, bình hình xịt hơi cay tấn công anh Định để chạy trốn. Điều tra khai thác mở rộng, ngoài vụ cướp tài sản trên, các đối tượng còn khai nhận đã gây ra 4 vụ cướp, cướp giật tài sản khác.

Cụ thể, vào khoảng 20h30 ngày 28-2-2013, Hưng đi cùng với một đối tượng tên là Nghĩa ở cùng quê, đi xe máy đến cửa hàng bán điện thoại di động ở 512 Quang Trung, Hà Đông. Hưng bảo Nghĩa ở ngoài nổ máy xe đứng chờ. Hưng vào cửa hàng vờ hỏi mua điện thoại Iphone 4. Khi chủ cửa hàng cho xem máy, Hưng cầm điện thoại chạy ra ngoài, nhảy lên xe máy rồi trốn thoát.

Tiếp đó, vào khoảng 23h ngày 11-3-2013, Hiếu và Hưng đi xe máy cướp được trước đó tại Lương Sơn, Hoà Bình đến khu vực gác chắn tàu thuộc xã Phú Yên, Phú Xuyên, các đối tượng dùng gậy gỗ đánh vào đầu anh Trương Văn Hải (SN 1993, trú ở Đại Xuyên, Phú Xuyên), cướp 1 xe máy PCX biển kiểm soát 29Y7-095.59.

Sau đó chỉ 2 ngày, Hiếu và Hưng đi xe máy cướp được trước đó ở Lương Sơn, Hoà Bình đến khu vực đường cánh đồng thôn Thống Nhất thuộc xã Song Phượng, Đan Phượng, phát hiện anh Nguyễn Văn Dương (SN 1990, trú tại Đồng Tháp, Đan Phượng) và chị Nguyễn Thị Phương (SN 1992, trú ở Song Phương, Đan Phượng) đang ngồi tâm sự.

Các đối tượng đã dùng gậy đánh anh Dương, đẩy ngã chị Phượng, cướp xe máy Dream, biển kiểm soát 29M3-081.16 rồi trốn thoát. CA quận Hà Đông đã thu hồi toàn bộ tang vật các vụ án và đang tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng tuýp nước tấn công chủ cửa hàng điện thoại để chạy trốn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.