Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bị đuổi khỏi nhà, vợ tước đoạt mạng chồng

Nguyễn Chuyển| 18/04/2013 14:13

(HNMO) – Ngày 18-4, TAND TP HCM mở phiên xét xử lưu động tại UBND phường Hiệp Tân (quận Tân Phú), tuyên phạt Lưu Thị Diệu (SN 1986 tại Hồng Dân – Bạc Liêu) 12 năm tù về tội “giết người”.


Theo cáo trạng, năm 2008, Diệu và Võ Quốc Thống sống với nhau như vợ chồng và có một con chung. Khoảng 19h ngày 27-4-2012, thấy Thống ăn mặc sạch sẽ đi lượm sắt vụn nên nghi ngờ nhưng không dám hỏi thêm. Đến 22h cùng ngày, Diệu lấy điện thoại của Thống ra chơi điện tử thì vô tình đọc được tin nhắn nên biết được chồng đang có mối quan hệ tình cảm khác. Sau đó Diệu đánh thức Thống nói chuyện cho ra lẽ thì bị chửi và dọa đuổi cả 2 mẹ con ra khỏi nhà.

Khoảng 21 giờ ngày 28-4-2012, Diệu đi làm về và tiếp tục cự cãi với Thống, khi nghe nói mình không có quyền quyết định chuyện đi hay ở trong nhà này nên Diệu tức giận chạy đến kệ chén lấy con dao. Thống thấy vậy bỏ chạy ra ngoài cửa rồi nhìn về phía Diệu, ngay lập tức Diệu chạy đến đâm 1 nhát chí mạng vào tim Thống khiến anh chết ngay sau đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị đuổi khỏi nhà, vợ tước đoạt mạng chồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.