Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đâm chết vợ đồng nghiệp rồi cố thủ trong nhà tự vẫn

C.Dũng| 30/05/2013 15:57

(HNMO)- Được mở cửa cho vào nhà, người đàn ông này đã đi thẳng lên tầng trên, đâm nhiều nhát vào chị Phương. Không kịp tẩu thoát, y quay vào nhà, leo lên tầng 4 cố thủ trong đó.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng


Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 11h30 trưa nay (30-5) tại nhà chị Phương (40 tuổi, ở ngõ 239, phố Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội).

Theo những người sống xung quanh khu vực này kể lại, vào thời điểm kể trên, một người đàn ông tên Lâm đến nhà chị Phương gọi cửa. Người giúp việc xuống mở cửa và nhận ra người quen (Lâm làm cùng chồng chị Phương) nên đã để cho người này tự vào nhà.

Lâm đã đi thẳng lên tầng trên, nơi chị Phương vừa tắm xong cho con nhỏ rồi bất ngờ đâm nhiều nhát vào lưng và ngực chị.

Con gái của chị Phương thấy vậy vội chạy ra ban công kêu cứu. Lâm định xuống nhà tẩu thoát nhưng thấy đông người nên đã quay vào nhà, chạy lên tầng 4, khóa trái cửa cố thủ.

Khi cơ quan CA có mặt, phá được cửa phòng thì Lâm đã tự sát. Vụ việc đang được cơ quan CA tiếp tục làm rõ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết vợ đồng nghiệp rồi cố thủ trong nhà tự vẫn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.