Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngăn chặn tội phạm sử dụng “vũ khí nóng”

Thành Tâm| 27/11/2013 06:01

(HNM) - Thời gian gần đây, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, vật liệu nổ gia tăng bất thường. Vào dịp cuối năm, cơ quan công an dự báo tình trạng sử dụng vũ khí nóng, vật liệu nổ tiềm ẩn diễn biến phức tạp...

Theo đánh giá của Công an thành phố (CATP) Hà Nội, tình hình đối tượng hình sự tàng trữ và sử dụng vũ khí nóng, vũ khí tự tạo diễn ra rất phức tạp. Nếu năm 2009, toàn thành phố xảy ra 16 vụ sử dụng vũ khí nóng gây án thì năm 2011, xảy ra tới 48 vụ; năm 2012, xảy ra 50 vụ, liên quan đến cả trăm đối tượng. Đến hết tháng 10 năm 2013 cũng đã xảy ra 36 vụ sử dụng vũ khí nóng, trong đó có 26 vụ nổ súng, 10 vụ dùng thuốc nổ gây án.

Trong những tháng cuối năm, sẽ diễn ra nhiều hoạt động buôn bán, vui chơi, giải trí, dễ phát sinh mâu thuẫn trong vay mượn, nợ nần; va chạm bất ngờ, bột phát dẫn đến thù tức cá nhân. Do vậy, dự báo tình hình tội phạm, đối tượng côn đồ, lưu manh có thể gia tăng sử dụng vũ khí "nóng" gây án. Đơn cử như chập tối 10-11 vừa qua, nhiều người dân ở khu vực phường Kiến Hưng (quận Hà Đông) giật mình bởi tiếng nổ phát ra từ

khu vực gần nhà Bùi Huy Tùng (SN 1984, ở phường Kiến Hưng). Nguyên nhân vụ việc là do bị chủ nợ thúc ép, đe dọa, Tùng dùng súng chống trả. Ngoài các vụ đòi nợ, còn xuất hiện trở lại tình trạng tội phạm chủ động sử dụng vũ khí “nóng” để cướp tài sản...

Trước tình hình trên, CATP Hà Nội đã chủ động tăng cường phối hợp quản lý vũ khí, vật liệu nổ, phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh với tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án để bảo đảm an toàn dịp tết. Riêng quý III-2013, CATP Hà Nội đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô đẩy mạnh kiểm tra, vận động thu hồi và chấn chỉnh công tác quản lý; ngăn chặn tình trạng sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Cơ quan chức năng đã kiểm tra 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh công cụ hỗ trợ, cơ sở sử dụng vật liệu nổ, đồng thời vận động thu hồi được 5 súng quân dụng, 9 súng thể thao, 15 súng tự chế, 6 lựu đạn, bom mìn, 7 đạn pháo, 995 viên đạn...

Tuy nhiên, có thể thấy rằng, vũ khí nóng, vật liệu nổ vẫn đang trôi nổi không ít trong xã hội, phần lớn nằm trong tay các đối tượng cố tình tàng trữ vì những mục đích phi pháp. Vì vậy, công tác phòng ngừa phải được đẩy mạnh và theo hướng nghiệp vụ chuyên sâu. Trước mắt, CATP khẳng định tiếp tục duy trì 15 tổ công tác 141 nhằm phát hiện sớm đối tượng mang theo vũ khí nóng, vật liệu nổ cũng như các loại vũ khí khác tham gia giao thông. Giám đốc CATP cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình, phát hiện sớm những mâu thuẫn, nhất là mâu thuẫn nợ nần, có thể dẫn đến các hành vi gây rối trật tự công cộng, ẩu đả có sử dụng vũ khí nóng, vật liệu nổ.

Chỉ đạo việc bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố những tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu CATP kiên quyết tấn công các băng nhóm cho vay nặng lãi, đánh bạc vốn luôn gắn với hoạt động bảo kê, côn đồ; nắm chắc di biến động để xử lý triệt để gần 1.000 đối tượng hình sự cộm cán và 33 băng nhóm tội phạm đã xác minh được. Kết hợp kiểm tra phòng ngừa với chủ động tấn công tội phạm chính là giải pháp đồng bộ để ngăn chặn tình trạng sử dụng vũ khí nóng, vật liệu nổ manh động...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngăn chặn tội phạm sử dụng “vũ khí nóng”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.