Theo dõi Báo Hànộimới trên

Truy tố kẻ chém người yêu rồi rêu rao trên facebook

Theo Công an nhân dân| 13/07/2014 15:38

Thấy người yêu cũ chạy bộ vào một quán cơm cầu cứu, Khuyến rượt theo dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

VKSND TP Hồ Chí Minh vừa ra cáo trạng truy tố bị can Đặng Văn Khuyến (29 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) về tội “giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 93 BLHS với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Bị can Đặng Văn Khuyến. Ảnh: Dân trí


Theo cáo trạng, Khuyến và Lê Thị Thúy Hằng (25 tuổi, quê Quảng Ngãi) có thời gian yêu nhau nhưng do mâu thuẫn nên Hằng chủ động chia tay. Nhiều lần Khuyến muốn nối lại tình cảm nhưng Hằng không chấp nhận. Khi biết Hằng đã có người yêu mới, Khuyến rất tức giận. Khuyến thường xuyên lên facebook lăng mạ chị Hằng và đưa ra những hình ảnh nhạy cảm của cả hai khi còn mặn nồng.

Bị Khuyến làm nhục và hăm dọa, chị Hằng đã gửi đơn đến VKSND quận Bình Thạnh và Công an phường 22, quận Bình Thạnh tố cáo Khuyến. Chiều 13/4/2013, biết người yêu cũ đến Công an phường làm việc, Khuyến cầm mã tấu đứng chờ bên ngoài. Khi chị Hằng vừa bước ra khỏi trụ sở Công an phường, Khuyến phóng xe máy đuổi theo. Đến góc đường Ngô Tất Tố - Phú Mỹ (quận Bình Thạnh), phát hiện Khuyến cầm dao, chị Hằng bỏ xe chạy bộ vào một quán cơm cầu cứu nhưng vẫn bị Khuyến rượt theo dùng dao chém nhiều nhát tử vong.

Điều làm dư luận bức xúc là sau khi gây án, ngay trong đêm hôm đó, Khuyến lên facebook than thở và “rêu rao” nguyên nhân hắn gây án là do bị chị Hằng phụ bạc. Đến ngày hôm sau, Khuyến mới ra Công an đầu thú.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Truy tố kẻ chém người yêu rồi rêu rao trên facebook

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.