Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phá chuyên án ma túy lớn

Thành Tâm| 29/08/2014 06:23

(HNM) - Ngày 28-8, Công an quận Long Biên đã thông báo kết quả điều tra ban đầu chuyên án triệt phá một đường dây mua bán trái phép ma túy số lượng lớn trên tuyến Sơn La - Hà Nội.


Bước đầu cơ quan CA xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Tiến Dũng (SN 1970, trú tại phường Việt Hưng, Long Biên). Trong vụ án này, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 đối tượng.

Chuyên án được khám phá ngày 19-6, khi CA phát hiện, bắt giữ Phạm Xuân Phương (SN 1993, quê ở tỉnh Yên Bái) và Trần Anh Quân (SN 1987, trú ở quận Hoàn Kiếm) đi trên 1 taxi, tàng trữ 200 viên ma túy tổng hợp và túi nilon chứa ma túy dạng tinh thể. Mở rộng điều tra, CA quận Long Biên đã bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tiến Dũng, thu giữ 7g ma túy dạng tinh thể, 26 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan... Quá trình điều tra mở rộng chuyên án, đến nay CA quận Long Biên đã bắt thêm 11 đối tượng liên quan đến đường dây này, làm rõ hành vi mua bán, tiêu thụ khoảng 6kg ma túy dạng tinh thể, 3.000 viên ma túy tổng hợp, 100.000 viên hồng phiến của các đối tượng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phá chuyên án ma túy lớn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.