Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công an TP Hà Nội đã bắt được kẻ khống chế 3 con tin

Chu Dũng| 16/09/2014 08:21

(HNMO) - Đến 10h30' sáng nay (16-9), đối tượng khống chế con tin tại phòng 401 nhà E6, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã bị bắt và đưa về CATP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội (áo trắng) trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo vụ việc.


Đối tượng bị dẫn giải ra xe và đưa về CATP Hà Nội.


Lực lượng CA đã có mặt tại khu nhà xảy ra vụ việc


Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h sáng nay (16-9) tại phòng 401, nhà E6, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Bà Trần Thị Lương, Tổ trưởng tổ 24, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội cho biết, chủ nhà là bà Hồng khi đi chợ về thì phát hiện trong nhà có người lạ. Đối tượng này đang cầm dao khống chế mọi người trong gia đình.

Thấy bà Hồng về, y liền kéo bà  vào trong, định đóng cửa lại nhưng bà đã chống cự, thoát được ra ngoài kêu cứu. Trong quá trình vật lộn chạy thoát, tay bà bị kẹt vào cửa, bị thương.

Nhà của bà Hồng nằm trên tầng 4 của khu tập thể

Bà Hồng được đưa đi bệnh viện sơ cứu và được đưa trở lại hiện trường sau đó để phối hợp với cơ quan CA thuyết phục đối tượng ra đầu thú.

Được biết, chồng bà Hồng hiện đi làm xa, bà sống cùng với hai người em gái cùng hai con nhỏ.

Thông tin ban đầu, có ít nhất một người dùng dao khống chế gia đình bà.


CATP Hà Nội phối hợp với CA quận Thanh Xuân phong tỏa hiện trường, kêu gọi đối tượng không được manh động và vận động y ra đầu thú.

Lãnh đạo Công an Hà Nội cũng đã xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo giải cứu con tin.

Một số hình ảnh tại hiện trường:


Đến 10h50 phút, đối tượng đã bị dẫn giải ra xe chuyên dụng của CATP. Các con tin trong gia đình bà Hồng được giải cứu thành công và an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an TP Hà Nội đã bắt được kẻ khống chế 3 con tin

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.