Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghi can giết chủ cửa hàng quảng cáo bị bắt

Thọ Sơn| 24/09/2014 09:27

(HNMO) - Khuya 23-9, công an quận Bình Thạnh đã bàn giao Nguyễn Anh Tín (SN 1992, quê Quảng Ngãi) cho công an quận 6 để làm rõ về hành vi giết người cướp tài sản.

Đối tượng Tín tại cơ quan công an.


Trước đó, khoảng 17 giờ tổ hình sự đặc nhiệm công an quận Bình Thạnh đi tuần tra thì phát hiện một thanh niên có biểu hiện nghi vấn rảo quanh một số tiệm cầm đồ. Tiến hành kiểm tra hành chính thì phát hiện trên áo thanh niên này dinh máu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Nguyễn Anh Tín đã khai nhận trước công an quận Bình Thạnh rằng đã ra tay sát hại ông Phùng Anh Tuấn (56 tuổi, chủ cửa hàng quảng cáo số 817 đường Hậu Giang, P. 11, Q.6).

Tín khai nhận, do làm công ở nhà ông Tuấn với mức lương 4 triệu/tháng, Tín làm được 1 tuần thì nghỉ việc nhưng ông Tuấn chỉ trả 500 ngàn đồng nên sinh ẫm ức. Khoảng 13h ngày 23-9, Tín đến chơi tại tiệm internet trước cửa hàng quảng cáo của ông Tuấn, lợi dụng lúc vắng người Tín sáng “đôi co” chuyện tiền bạc với ông Tuấn, xảy ra cãi vã, Tin chộp lấy con dao đâm ông Tuấn rồi lục soát đồ đạc “ẵm” luôn cả chiếc xe tay ga hiệu Airblade bỏ trốn xuống quận Bình Thạnh để tiêu thụ thì bị hình sự đặc nhiệm bắt.
Khuya cùng ngày, Công an quận 6 đã dẫn Tín đi thực nghiệm hiện trường.

Hiện vụ việc đang được công an quận 6 mở rộng điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi can giết chủ cửa hàng quảng cáo bị bắt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.