Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt giữ 10 kẻ tham gia chém người kinh hoàng tại Hải Phòng

Theo Linh Linh| 24/10/2014 11:03

Sáng nay (24.10), trao đổi với PV, thượng tá Trần Văn Bé, Trưởng công an Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng, cho biết toàn bộ nhóm người gây ra trọng án tại khu vực đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân vào tối ngày 23.10, đã bị bắt giữ.

Hiện trường vụ án mạng


Tối 23.10, trước cửa nhà một chủ thầu xây dựng tên Thịnh, tại ngõ 213, đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Nạn nhân bị thiệt mạng là: Nguyễn Ngọc Tuấn (26 tuổi, ở Miếu Hai Xã, quận Lê Chân) và Nguyễn Tuấn Anh (26 tuổi, ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng), cùng là công nhân làm thuê cho chủ nhà.

Theo các nhân chứng sinh sống quanh khu vực xảy ra án mạng, vào thời điểm trên, họ thấy một nhóm thanh niên chừng 5 - 6 người đi xe máy đứng chờ ở trước cửa nhà ông Thịnh. Khi thấy số công nhân trong nhà ông Thịnh bước ra, lập tức nhóm người này rút hung khí mang theo, lao vào đâm chém thẳng tay. Chỉ đến khi thấy nhiều người gục xuống đường, nhóm “sát thủ” này mới lên xe tẩu thoát.

Tại hiện trường, người dân phát hiện Ngọc Tuấn và Tuấn Anh đã tử vong do vết thương quá nặng. Ba người khác bị thương, trong đó có ông Trần Thanh Cương (69 tuổi, ở phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng) bị thương nặng nhất, đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Việt-Tiệp Hải Phòng.

Công an Quận Lê Chân sau đó đã thu giữ tại hiện trường 1 dao bầu dài khoảng 30 cm và 1 giáo tre đầu bịt sắt.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là chiều tối 23.10, ông Thịnh tổ chức liên hoan cho đội thợ làm cho nhà mình, tại địa chỉ trên. Trong khi ăn uống, giữa hai thợ xây có xảy ra xích mích và đã được mọi người can ngăn. Đến khoảng 21 giờ, khi cuộc liên hoan vừa tan, mọi người ra về, thì xảy ra vụ chém giết kinh hoàng trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ 10 kẻ tham gia chém người kinh hoàng tại Hải Phòng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.