Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mâu thuẫn gia đình, con rể mua súng bắn cả nhà vợ

Chu Dũng| 15/12/2014 08:38

(HNMO)- Tuấn khai nhận do mâu thuẫn với gia đình nhà vợ và vợ nhiều lần đòi ly dị nên nảy sinh ý định trả thù.

Hiện trường xảy ra vụ bắn súng khiến 4 người bị thương.


Tối 14-12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45) CATP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978, trú tại tổ 3, khu 6, phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân), là nghi phạm gây ra vụ nổ súng vào đêm 10-12 khiến 4 người bị thương.

Như HNMO đã đưa tin, Tuấn đã nổ súng bắn bị thương hầu hết những người trong gia đình nhà vợ.

Các nạn nhân gồm bà Hoàng Thị Nhi (SN 1952 mẹ vợ Tuấn), chị Lê Thị Huệ (SN 1978, vợ Tuấn) và anh Lê Xuân Nam (SN 1977, em vợ Tuấn) cùng một lái xe taxi là anh Ngô Công Hùng (SN 1983, trú ở Đặng Xá, Gia Lâm).

Vào đêm 13-12, Tuấn bị cơ quan CA phát hiện và bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một địa điểm trên đường Nguyễn Tất Thành, khu vực Khu công nghiệp Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Khám xét trong người Tuấn, cơ quan CA thu giữ một khẩu súng Colt, 1 hộp tiếp đạn có 6 viên và 29 viên đạn.

Tuấn khai nhận nguyên nhân nổ súng do hơn một năm trở lại đây, giữa Tuấn và gia đình nhà vợ xảy ra mâu thuẫn. Vợ Tuấn nhiều lần đòi ly hôn nên y nảy sinh ý định trả thù. Số súng đạn gây án và bị thu giữ Tuấn mua ở Lạng Sơn.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra hoàn tất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn gia đình, con rể mua súng bắn cả nhà vợ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.