Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP. Hồ Chí Minh: Phá ổ cá độ, bắt giữ 84 đối tượng

Thanh Tàu| 26/01/2015 16:55

(HNMO) - Ngày 26.1 đội phòng chống tệ nạn mại dâm – cờ bạc (đội 5) thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Hồ Chí Minh đã bàn giao 84 đối tượng cùng tang vật có liên quan đến ổ cá độ bóng đá mà cơ quan này vừa triệt phá cho công an quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh để điều tra, xử lý...

Các con bạc bị bắt tại quán cà phê



Trước đó 23 giờ đêm 24.1 trinh sát đội 5, phòng PC45 phối hợp cùng Công an quận Tân Phú bất ngờ đột kích vào ổ cá độ bóng đá quy mô tổ chức tại quán cà phê Bum (số 8/22 đường Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú). Tại hiện trường, công an đã bắt giữ 84 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Ngoài ra, công an thu giữ lượng lớn tang vật gồm: hơn 23 triệu đồng tiền tang vật, gần 158 triệu đồng và 400 USD trong người các đối tượng, 11 xấp ghi cá cược bóng đá với số lượng khoảng 1.000 tờ phơi, 2 ti vi, 55 xe gắn máy, 83 ĐTDĐ… cùng nhiều tang vật khác.

Theo điều tra, tổ chức ổ cá độ bóng đá trên từ tháng 11/2014 đến nay, là Ngô Hồng Tuấn (SN 1978, ngụ quận Tân Phú). Hàng đêm khách tập trung về quán cà phê xem bóng đá ở các giải đấu trên thế giới được tường thuật trực tiếp, Tuấn ghi kèo, trực tiếp ăn thua với khách. Đặc điểm cuối tuần thì con bạc kéo về quán cà phê khá đông. Trung bình mỗi đêm, Tuấn và các con bạc ăn thua hàng chục triệu đồng. Được biết chủ quán cà phê Bum là em vợ của Tuấn. Chủ quán này không ăn chia từ việc Tuấn tổ chức ghi độ mà chỉ hưởng lợi từ việc bán cà phê, thức uống cho khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Hồ Chí Minh: Phá ổ cá độ, bắt giữ 84 đối tượng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.