Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau lên tiếng vụ con trai đánh nhau

Theo Pháp luật TPHCM| 03/03/2015 09:37

Giám đốc công an tỉnh khẳng định không can thiệp nếu con trai ông vi phạm pháp luật.


Chiều 2/3, Thượng tá Hồ Quốc Việt, Phó Trưởng Công an TP Cà Mau, cho biết đang tiến hành xác minh làm rõ việc xô xát giữa Nguyễn Văn Kiệt (con trai Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau) và một người dân ở phường 5, TP Cà Mau.

Hẻm 78 đường Trần Hưng Đạo, khóm 7, phường 5 (TP Cà Mau) - khu vực xảy ra vụ con ông giám đốc CA tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Tươi, đánh nhau với người dân hôm 25/2. Ảnh chụp lúc 21h ngày 1/3 (Ảnh: Tiền phong)


“Theo thẩm quyền, chúng tôi đang tiến hành phối hợp Công an phường 5, TP Cà Mau xác minh làm rõ sự vụ. Chúng tôi khẳng định dù một trong hai bên là con của đương kim Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau nhưng sẽ không có chuyện bao che, thiên vị. Nếu sự vụ nghiêm trọng đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, chúng tôi sẽ xử lý đúng pháp luật” - Thượng tá Việt nói.

Khoảng 17h ngày 25/2 (mùng 7 tết) đã xảy ra vụ ẩu đả gây náo loạn cả khu dân cư tại hẻm 78 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP Cà Mau. Theo người dân địa phương, vào thời điểm trên, Kiệt chạy xe chở một phụ nữ thì va quẹt với một đôi nam nữ khác. Sau đó Kiệt cùng các bạn của mình truy đuổi người va quệt vào hẻm 97 và đánh nhau. Do nhóm của Kiệt đánh người phụ nữ nên ông Thạch Sến, người dân tại đây lên tiếng can thiệp thì ông Sến bị nhóm Kiệt đánh vỡ đầu phải đi cấp cứu.

Đến chiều 2/3, công an vẫn chưa công bố kết quả xác minh chính thức về vụ đánh nhau, kể cả thương tích của hai bên. Công an TP Cà Mau xác nhận chưa có đơn tố giác nào từ cả hai phía và không có chuyện công an đứng ra thương lượng thay cho ông Kiệt như một số tờ báo đưa tin.

Trao đổi với phóng viên Pháp luật TPHCM, Đại tá Nguyễn Văn Tươi, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, khẳng định: Nếu hành vi con trai ông đến mức vi phạm pháp luật thì công an cấp dưới cứ xử lý theo thẩm quyền, ông quyết không can thiệp. “Về phía gia đình, tôi có tìm hiểu được biết con trai tôi cũng bị ai đó đánh phải nhập viện điều trị với nhiều vết thương trên người. Tuy nhiên, ai đúng ai sai, mức độ thế nào phải chờ Công an TP Cà Mau xác minh làm rõ” - ông Tươi nói.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau lên tiếng vụ con trai đánh nhau

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.