Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đi xe biển giả, mang kiếm Nhật dạo phố

Chu Dũng| 05/03/2015 12:24

(HNMO)- Long giải thích với Tổ công tác 141 rằng mình đang mang thanh kiếm Nhật đi mài cho bóng để treo trong nhà làm vật trang trí.

Nguyễn Bình Long tại chốt của Tổ công tác Y13/141


Khoảng 21h tối 4-3, Tổ công tác Y13/141 - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Đê La Thành – Giảng Võ phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave ZX BKS 29U5-1507 có nhiều biểu hiện nghi vấn, trên tay cầm theo hung khí là thanh kiếm Nhật.

Khi phát hiện chốt của Tổ công tác 141, thanh niên nhanh chóng quay đầu xe, bỏ chạy với tốc độ cao. Tuy nhiên, Tổ công tác đã nhanh chóng triển khai đội hình truy bắt.

Thanh kiếm Nhật dài khoảng 80cm Long mang theo người.


Tại chốt của tổ công tác, đối tượng khai tên là Nguyễn Bình Long (SN 1982, trú tại số 3 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội), đã có 2 tiền án về tội cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện thanh niên này điều khiển xe mang biển kiểm soát không đúng với đăng ký xe.

Chiếc xe máy do Long điều khiển có BKS không đúng với đăng ký xe.


Biển số xe máy đối tượng đang sử dụng được xác định là của chủ xe mang tên Lê Thị Phượng, trú tại 16H1, tập thể Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Long giải thích lý do mang kiếm theo người là đang đi mài sáng để treo trong nhà làm vật trang trí.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật cho CA phường sở tại tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi xe biển giả, mang kiếm Nhật dạo phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.