Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt bốn người trong nhóm trộm cắp công sở ở 18 tỉnh

Theo Tuổi trẻ| 31/03/2015 22:09

Chiều 31- 3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt tạm giam bốn đối tượng nằm trong băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản tại các công sở của nhiều tỉnh.


Bốn đối tượng bị Công an Thanh Hóa bắt tạm giam để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản là: Nguyễn Hữu Quý (41 tuổi, trú tại xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Trần Văn Dũng (26 tuổi, trú tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), Nguyễn Quý Hoàn (40 tuổi, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trần Thị Kim Oanh (tức Kim Anh, 40 tuổi, trú tại huyện Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang).

Các đối tượng Trần Thị Kim Oanh, Nguyễn Quý Hoàn, Trần Văn Dũng, Nguyễn Hữu Quý (từ trái qua phải) tại trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa - Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp


Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, nhóm trộm cắp này do Nguyễn Hữu Quý cầm đầu, cùng sự tham gia của Trần Văn Dũng, Nguyễn Quý Hoàn, Trần Thị Kim Oanh (4 đối tượng trên); Nguyễn Nam Thắng (40 tuổi, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nông Thị Huyền (tức Trang, 28 tuổi, trú tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn), Trần Ngọc Anh (36 tuổi, trú tại phường Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Văn Cường (43 tuổi trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội), Lê Mạnh Tuấn (30 tuổi, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Quý khai nhận có cấu kết với các đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp ở Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Nội nêu trên, đi khắp các tỉnh, TP trộm cắp tài sản tại các công sở.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang hỏi cung đối tượng Nguyễn Hữu Quý- Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp


Thủ đoạn của nhóm tội phạm này là ban ngày các đối tượng giả làm khách đến giao dịch tại các cơ quan, công sở để thăm dò nơi để két sắt, để tiền.Đến ban đêm, bọn chúng đột nhập vào công sở, dùng kìm cộng lực, xà beng, chìa khóa đa năng cạy, phá khóa trộm cắp tiền, máy vi tính.

Trong hai năm qua, nhóm tội phạm này đã gây ra 45 vụ trộm cắp tài sản (tiền, máy vi tính) tại các cơ quan, công sở của 18 tỉnh, TP gồm: Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang, Lào Cai, Phú Thọ, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thái Bình, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Dương.

Tổng số tiền, tài sản mà nhóm tội phạm này trộm cắp tại 18 tỉnh, TP này lên tới hàng tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt bốn người trong nhóm trộm cắp công sở ở 18 tỉnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.