Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thưởng "nóng" 200 triệu đồng cho lực lượng phá vụ án 227 bánh heroin

Theo Dân trí| 26/04/2015 16:25

Ngày 25/4, ông Doãn Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thay mặt lãnh đạo tỉnh Lào Cai tới trụ sở công an tỉnh chúc mừng chiến công xuất sắc và thưởng nóng 200 triệu đồng cho lực lượng công an tỉnh đã phá thành công chuyên án ma túy lớn đêm 22/4 vừa qua.


Trước đó, ngày 24/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi động viên các lực lượng an ninh của Bộ Công an và công an tỉnh Lào Cai đã dũng cảm, mưu trí thực hiện thắng lợi chuyên án ma túy lớn mang bí số 115N, phát hiện, bắt giữ kịp thời 3 đối tượng nước ngoài dùng xe ô tô biển số Lào vận chuyển trái phép 227 bánh hê rô in vào Việt Nam để bán sang nước thứ 3 thì bị thu giữ toàn bộ tang vật tại tỉnh Lào Cai đêm ngày 22/4/2015.

Ông Doãn Văn Hưởng trao phần thưởng tới lực lượng phá chuyên án ma túy lớn.


Như đã đưa tin, vào 23 giờ đêm ngày 22/4/2015, tại một địa điểm của phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an tỉnh Lào Cai) đã phá thành công chuyên án ma túy mang bí số 115N, các lực lượng đã bắt quả tang ba đối tượng mang quốc tịch nước công hòa dân chủ nhân dân Lào gồm đối tượng Hơ Lếc (sinh năm 1992), đối tượng Nha Ly Von (sinh năm 1985) cùng trú tại Na Lưa, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào) và đối tượng Hơ Ly Giê (sinh năm 1969) trú tại bản Pôn Keo, Vang Viên, Viêng Chăn (Lào) đang vận chuyển trái phép 227 bánh hê rô in.

Toàn bộ số heroin nói trên được các đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép ma túy cất giấu rất kín đáo rất khó phát hiện trên xe ô tô du lịch mang biển số của Lào.

Ba đối tượng kể trên bị bắt giữ với cùng toàn bộ tang vật vụ án phục vụ các lực lượng điều tra công an tỉnh Lào Cai làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam.

Theo đại tá Phạm Gia Chiến, Chánh văn phòng Công an tỉnh Lào Cai đây là đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Mấy năm gần đây lực lượng công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Bộ Công an phát hiện ra một số địa bàn tỉnh Lào Cai là nơi bọn tội phạm ma túy đưa hê rô in lậu từ Lào vào Việt Nam và sau đó vận chuyển lên vùng biên giới Lào Cai tiêu thụ sang Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thưởng "nóng" 200 triệu đồng cho lực lượng phá vụ án 227 bánh heroin

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.