Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thảm sát kinh hoàng: 6 người trong gia đình bị giết chết

Thanh Tàu - Tiến Thành| 07/07/2015 10:04

(HNMO) - Rạng sáng 7-7, đã xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng làm 6 người trong một gia đình bị giết chết với nhiều thương tích nghiêm trọng.

Hiện trường vụ án mạng


Trụ sở công ty Quốc Anh nằm ngay cạnh quốc lộ 13 với mật độ xe cộ qua lại khá đông đúc. Công ty nằm trên một diện tích rộng khoảng 1000 m2 và được cho là một gia đình giàu có có tiếng tại Bình Phước.

Toàn bộ người có mặt trong nhà đã bị giết chết với nhiều vết thương trên người. Có người bị cắt cổ, có người bị chém với nhiều vết thương gây tử vong.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là vợ chồng anh Lê Văn Mỹ và chị Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (cùng ngoài 40 tuổi) cùng hai con và hai cháu họ đang sống chung nhà. Một cháu bé thoát chết, chỉ bị xây xát nhẹ vẫn chưa xác định được là con hay cháu của vợ chồng nạn nhân.

Trong số các nạn nhân có một cháu bé khoảng 10 tuổi (chưa xác định là con hay cháu của anh Mỹ) đã chết trong tình trạng bị cắt cổ. Nhiều người nhận định, có khả năng cháu bé này bỏ chạy từ trong nhà ra đến hàng rào thì bị giết chết.


Hiện Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã có mặt để chỉ đạo điều tra.

Sáng nay, Đoàn điều tra Bộ Công an cũng đã đến hiện trường thực hiện khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Nghi đây là một vụ cướp của giết người.

HNMO tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thảm sát kinh hoàng: 6 người trong gia đình bị giết chết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.