Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rao bán đất ảo để chiếm đoạt 27 tỷ đồng, lãnh 16 năm tù

Theo Tuổi trẻ| 04/09/2015 21:25

Ngày 4-9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt 16 năm tù đối với tuyên Lương Tô Hoài (65 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.


Ngoài hình phạt trên, bị cáo Hoài còn bị buộc phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân.

Theo cáo trạng, ngày 13-12-2000, Lương Tô Hoài thành lập công ty TNHH Vĩnh Hoàng kinh doanh nhà, xây dựng công nghiệp, dân dụng, san lấp…

Ngày 10-5-2005, Hoài lấy danh nghĩa công ty Vĩnh Hoàng xin Văn phòng Kiến trúc sư TP.HCM, UBND huyện Hóc Môn và UBND xã Bà Điểm địa điểm lập dự án nhà ở gồm 43 thửa đất, diện tích 105,480 m2.

Từ cuối năm 2007 đến tháng 3-2008, trong khi chờ các cấp thẩm quyền phê duyệt thì Hoài đã ký hợp đồng với các công ty để thiết kế dự án, lập bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/500, tự quảng cáo trên trang web của công ty Vĩnh Hoàng, trưng bản đồ quy hoạch ngay tại khu đất, thực hiện việc phân lô bán nền cho 106 khách hàng thu 27,4 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được Hoài dùng 14,3 tỷ đồng để sang nhượng đất của 9 hộ dân, số tiền còn lại để sử dụng cho chi phí hoạt động của công ty và tiêu xài cá nhân.

Tại tòa, bị cáo Hoài đã khai nhận hành vi của mình. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rao bán đất ảo để chiếm đoạt 27 tỷ đồng, lãnh 16 năm tù

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.