Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đường dây ma túy cực lớn tại TP.HCM sa lưới

Theo TTXVN| 30/12/2015 07:47

Sau hơn 1 năm thiết lập chuyên án đấu tranh và phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47B) Bộ Công an, mới đây Cơ quan Công an đã “cất lưới” một đường dây tội phạm ma túy cực lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 29/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận thông tin trên.


Qua công tác nắm địa bàn, vào khoảng cuối năm 2014, các trinh sát PC47 phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1948, quê Nghệ An, tạm trú xã Tân Phú Trung, Hóc Môn; có 1 tiền án chung thân về tội buôn bán trái phép ma túy, đặc xá ra tù năm 2013) có dấu hiệu “cầm đầu” một đường dây tiêu thụ ma túy lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bước đầu Công an xác định Hoa thu mua ma túy từ các đầu mối ở phía Bắc rồi đem vào Thành phố Hồ Chí Minh phân phối. Trải qua hàng tháng trời đeo bám, các trinh sát đã lần ra được các đầu mối cung cấp “hàng” cho Hoa và ban chuyên án quyết định "cất lưới".

Theo đó, lúc 6 giờ ngày 30/9, các trinh sát phòng PC47 đã bắt quả tang hai đối tượng là Trần Qúy Đẳng (sinh năm 1964, ngụ Ba Đồn, Quảng Bình; có tiền án 18 năm tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy, đặc xá ra tù năm 2012) và Trần Xuân Luyện (anh trai Đẳng) mang 10 bánh heroin, 2kg ma túy đá từ Quảng Bình vào Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Làm việc với công an, Trần Qúy Đẳng thừa nhận mình là người trực tiếp mua ma túy từ Lào về Quảng Bình, sau đó đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh bán cho Nguyễn Thị Hoa.

Tiếp tục lúc 15 giờ ngày 1/10, các trinh sát bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trí Dũng (sinh năm 1972, ngụ phường 12, quận Tân Bình) khi hắn đang giao ma túy cho con của Hoa là Đỗ Thị Dung (sinh năm 1981, ngụ Hóc Môn) tại một siêu thị trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài Đẳng, Nguyễn Trí Dũng cũng là một đầu mối cung cấp “hàng” cho Hoa. Dũng chuyên mua bán ma túy từ Lào qua Nghệ An, sau đó chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh. Khi cần "hàng", Hoa điện thoại cho Dũng đặt mua và hẹn điểm giao dịch, sau đó Hoa giao cho con ruột là Dung tới lấy.

Vào lúc 17 giờ 35 ngày 1/11, Lực lượng Công an thực hiện lệnh khám xét nhà của Hoa tại huyện Củ Chi. Lúc 19 giờ ngày 1/11, tổ công tác tiếp tục khám xét nhà ở của Nguyễn Trí Dũng tại quận Tân Bình. Ngoài ra, tổ công tác cũng tiếp tục thực hiện lệnh khám xét tại nhà của Đỗ Thị Dung tại Hóc Môn và ba đối tượng khác chuyên mua ma túy từ mẹ con Hoa, Dung là Nguyễn Thị Ngọc Loan (ngụ quận 4), Vũ Thị Kim Cúc (ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Thị Hương Lan (ngụ quận Gò Vấp).

Qua quá trình bắt quả tang và khám xét nhà của các đối tượng, Công an thu giữ số lượng lớn tang vật gồm: 75,5 bánh heroin, trên 2kg ma túy đá, gần 5,7 kg tiền chất dùng để pha chế ma túy, 2 xe ô tô, 1 khẩu súng ngắn, 20 viên đạn chì cùng số tiền hơn 3 tỷ đồng, 22.700 USD…, và nhiều tang vật khác.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, sớm đưa nhóm đối tượng trên ra trước pháp luật. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đường dây ma túy cực lớn tại TP.HCM sa lưới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.