Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thu mua chó bị bả chết, thuê taxi đi tiêu thụ

Theo Tuổi trẻ| 01/01/2016 19:33

Chinh thu mua chó trộm từ các đối tượng thuốc chó trên địa bàn thành phố Bến Tre với giá 35.000 đồng/kg, sau đó thuê taxi chở qua Tiền Giang bán lại với giá 40.000 đồng/kg.

Taxi chở 10 con chó đang trên đường đi tiêu thụ thì bị bắt - Ảnh: Văn Thỉnh


Ngày 1-1, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết đơn vị này vừa tạm giữ Huỳnh Quốc Chinh (33 tuổi, ngụ khu phố 4, P.4, thành phố Bến Tre) để làm rõ hành vi thuê taxi chở 10 con chó trộm được đi tiêu thụ.

Theo cơ quan công an, trước đó khoảng 4g sáng cùng ngày, trên đường tuần tra trên Quốc lộ 60, lực lượng trinh sát công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre phát hiện taxi chở chó trộm có nhiều biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, chiếc xe taxi Mai Linh do tài xế Nguyễn Văn Tân (25 tuổi, ngụ xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) điều khiển chở một thanh niên tên Huỳnh Quốc Chinh cùng 10 con chó đã chết có tổng trọng lượng 124kg.

Bước đầu, tài xế Tân cho biết khoảng 3g cùng ngày, anh được Chinh gọi điện thoại thuê taxi chở chó từ Bến Tre đi Mỹ Tho để bán.

Sau đó, Tân lái xe đến đường Đoàn Hoàng Minh thuộc P.Phú Khương, thành phố Bến Tre chở Chinh cùng 10 con chó sang tỉnh Tiền Giang để tiêu thụ.

Chinh khai nhận đã thu mua chó trộm từ các đối tượng thuốc chó trên địa bàn thành phố Bến Tre với giá 35.000 đồng/kg, sau đó thuê taxi chở qua Tiền Giang bán lại với giá 40.000 đồng/kg để kiếm lời.

Ngoài ra, Tân cũng khai đã 2 lần thuê taxi này chở chó trộm đi tiêu thụ, đến lần thứ 3 thì bị bắt quả tang. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thu mua chó bị bả chết, thuê taxi đi tiêu thụ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.