Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triệt phá đường dây gái gọi cao cấp giá trăm đô

Theo Lê Ngân/Lao động| 21/03/2016 22:31

Ngày 21-3, Công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành làm việc với đối tượng Võ Văn Chương (SN 1976, quê Tiền Giang) và Trần Hoàng (SN 1969, TP.Vũng Tàu) để điều tra làm rõ hành vi mua giới bán dâm.

Hình minh họa


Trước đó, lúc 23 giờ 50 phút ngày 18-3, Phòng CSĐT về TTXH (PC 45) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt quả tang hai cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại một khách sạn thuộc xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ ngày cùng ngày, hai vị khách nước ngoài nêu trên đến nhà nghỉ Lê Minh thuê phòng nghỉ. Đến 21 giờ, Chương đi taxi đón 11 gái mại dâm rồi chở họ vào khách sạn nêu trên.

Chương ra giá mỗi người mua dâm phải trả 200 USD/ lần.

Tại đây Chương nhận 400 USD là tiền bán dâm của X và N. Còn lại những gái bán dâm khách tiếp tục vào khách sạn mồi chài khách mua dâm. Đến 23 giờ 23 giờ 50 phút, cơ quan công an bắt quả tang vụ việc.

Qua điều tra ban đầu, từ tháng 9-2014 đến nay, Chương tổ chức mua giới mại dâm cho khách du lịch trong một khách sạn tại xã Phước Thuận. Khoảng 20 giờ các ngày cuối tuần (thứ 6,7 và CN).

Giá mỗi lần bán dâm là 200 USD, nếu qua đêm là 300 USD, Chương hưởng tiền hoa hồng là 50 USD. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá đường dây gái gọi cao cấp giá trăm đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.