Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt quả tang nhân viên sân bay Nội Bài mua ma tuý về sử dụng

Chu Dũng| 24/04/2016 22:05

(HNMO)- Khai thác tại chỗ, đối tượng cho biết là Vũ Thanh Tùng (SN 1970 ở Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) hiện là nhân viên kỹ thuật sân bay Nội Bài. Tùng cũng thừa nhận mua số ma tuý trên về sủ dụng.

Vũ Thanh Tùng tại chốt công tác của Tổ Y5/141


Nhưng thay vì chấp hành hiệu lệnh, người này đã lập tức quay đầu bỏ chạy bất chấp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Chạy được khoảng 20m, người đàn ông đã bị tổ công tác chặn giữ được.

Kiểm tra trong người, tổ công tác thu giữ 1 gói ma tuý dạng đá, 2 gói heroin và một xi lanh trong túi áo ngực đối tượng.

Cùng số ma tuý đối tượng tàng trữ trong người


Khai thác tại chỗ, đối tượng cho biết là Vũ Thanh Tùng (SN 1970 ở Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) hiện là nhân viên kỹ thuật sân bay Nội Bài. Tùng cũng thừa nhận mua số ma tuý trên về sủ dụng.

Mở rộng điều tra được biết, Tùng từng có nhiều tiền án, tiền sự, trong đó có tiền án về tội hiếp dâm và đã từng đi cai nghiện bắt buộc.

Vụ việc đang được CA phường Thuỵ Khuê tiếp tục điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt quả tang nhân viên sân bay Nội Bài mua ma tuý về sử dụng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.