Theo dõi Báo Hànộimới trên

Truy tố 12 đối tượng buôn lậu gần 4.000 tấn than

Theo CAND| 05/05/2016 15:43

Ngày 4-5, Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 12 bị can trong đường dây buôn lậu, vận chuyển hàng ngàn tấn than qua biên giới.


Trong số 12 bị can, có 4 đối tượng bị truy tố về tội “buôn lậu", theo Điều 153 BLHS gồm Lương Ngọc Tâm, 47 tuổi, thành viên HĐQT Công ty Đầu tư phát triển 324 (Công ty 324); Trung Đình Quang, 43 tuổi, nhân viên bảo vệ dân phố phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Trịnh Văn Tuấn, 52 tuổi, nhân viên Công ty 324 và Bùi Đình Lanh, 47 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Hoàng An.

8 đối tượng còn lại bị truy tố về tội “vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới”, theo Điều 154 BLHS, gồm: Trần Văn Nho, 51 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Phú An; Trần Văn Quang, 38 tuổi, thuyền trưởng tàu Quang Phúc 08; Trần Văn Bình, 47 tuổi; Nguyễn Văn Nhé, 48 tuổi; Trần Văn Vinh, 48 tuổi; Trần Văn Thuận, 39 tuổi; Trần Văn Tiến, 32 tuổi và Trần Văn Quyền, 49 tuổi, đều là thuyền viên tàu Quang Phúc 08.

Theo cáo trạng, sáng 28-7-2014, tại tọa độ 21010' 638N; 1070 55'854E thuộc vùng biển giáp ranh giữa Quảng Ninh, Việt Nam và Trung Quốc, Cục CSGT đường thuỷ, cơ quan CSĐT, Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện tàu Quang Phúc 08 do Trần Văn Quang làm thuyền trưởng đang hành trình chạy sang vùng biển Trung Quốc. Đối tượng Quang và các thuyền viên không xuất trình được hợp đồng kinh tế, hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số than này.

Tại thời điểm phát hiện và bắt giữ, trên tàu Quang Phúc 08 có 3.834 tấn than đi từ Quảng Ninh sang Trung Quốc tiêu thụ cùng 11 đối tượng trên tàu với Trần Văn Quang không có hợp đồng kinh tế, hoá đơn GTGT, thủ tục hải quan chứng minh số than đang vận chuyển. Kết quả giám định số than nêu trên là than cám, loại 6A có trị giá hơn 4,4 tỉ đồng.

Tiếp đó, hồ sơ vụ án được chuyển sang cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an để làm rõ. Kết quả điều tra xác định, đầu năm 2014, Lương Ngọc Tâm đã lợi dụng việc được Công ty 324 giao quản lý phần kho bãi tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh để tổ chức thu mua than không rõ nguồn gốc.

Đến đầu tháng 7-2014, Quang giới thiệu cho Tâm đối tác Trung Quốc tên là Đồng để thỏa thuận mua bán khoảng 3.000m3 than cám với giá 800.000 đồng/m3, tổng giá trị là 2,54 tỉ đồng. Trách nhiệm vận chuyển than từ Việt Nam sang Trung Quốc do Tâm chịu trách nhiệm, còn chi phí vận chuyển do bên mua trả. Thoả thuận xong, Đồng đã đặt cọc trước cho Tâm 1,6 tỉ đồng. Trên đường vận chuyển số than này thì bị bắt giữ...

Ngoài 12 bị can nêu trên, còn một số lái xe tải và người liên quan, cơ quan tố tụng đã ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra, kiến nghị xử lý bằng hình thức khác nhau. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Truy tố 12 đối tượng buôn lậu gần 4.000 tấn than

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.