Theo dõi Báo Hànộimới trên

Liên tiếp phát hiện các đối tượng mang ma túy và vam phá khóa

Chu Dũng| 20/05/2016 16:24

(HNMO)- Chỉ trong tối ngày 19/5, các tổ công tác đặc biệt 141 đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, vam phá khoá và dụng cụ dùng để trộm cắp tài sản trên người.



Nhiều dụng cụ phá khóa, ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy bị lực lượng 141 phát hiện


Cụ thể, khoảng 21h15 tối 19/5, Tổ công tác Y7/141 do Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tại nút giao thông Hoàng Cầu – Xã Đàn đã phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy 29H1-531.19 chở phía sau một thanh niên khác có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra,Tổ công tác phát hiện dụng cụ phá khóa và gói ma túy được cất giấu trong xe. Danh tính 2 thanh niên được làm rõ là Nguyễn Thanh Bắc (SN 1980, ở Hoàng Mai, Hà Nội) và người ngồi sau là Nguyễn Duy Hiền (SN 1984, ở Phú Thọ).

Đến khoảng 22h10, Tổ công tác Y7/141 tiếp tục phát hiện nam thanh niên đi xe máy 29F1-75883 có biểu hiện nghi vấn. Trên người đối tượng qua kiểm tra có dụng cụ sử dụng ma túy và một gói ma túy đá.

Danh tính đối tượng được làm rõ là Đỗ Văn Tuấn (SN 1993, ở Đống Đa, Hà Nội).

Tối cùng ngày , trong quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao thông Tây Sơn - Chùa Bộc, Tổ công tác Y4/141 do Thiếu tá Nguyễn Đức Huấn làm tổ trưởng cũng phát hiện người đàn ông đi xe Vespa biển kiểm soát 30L5 - 4182 mang theo vam phá khóa và một gói bột trắng. Trong quá trình kiểm tra, người này định tẩu tán mà không thành.

Tại CA phường Quang Trung, đối tượng khai tên Lê Việt Anh (SN 1979, ở quận Đống Đa). Người đàn ông mang 3 tiền án thừa nhận chất bột trắng là ma túy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên tiếp phát hiện các đối tượng mang ma túy và vam phá khóa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.