Theo dõi Báo Hànộimới trên

20 trinh sát vây bắt nữ quái cầm đầu vụ truy sát tại bến xe

Theo Thành Vinh/VnExpress| 29/06/2016 16:11

4 ngày sau khi kéo đàn em


Sáng 29/6, thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (Phó trưởng Công an thành phố Vinh) cho hay Hồ Thị Bích Thủy (36 tuổi), nghi phạm cầm đầu vụ gây rối tại bến xe Vinh đã bị bắt.

Theo cảnh sát, Thủy là "dân anh chị" ở thành Vinh, quy tụ nhiều đàn em song chưa có tiền án, tiền sự. Chiều 28/6, khi trinh sát báo tin Thủy đang thuê phòng tại khách sạn ở đường Mai Hắc Đế, kế hoạch vây bắt được triển khai.

20 cảnh sát hình sự cải trang ém quân tại khách sạn. Ở căn phòng tại tầng 4, Thủy nhận được ám hiệu của đàn em vội chuẩn bị tẩu thoát song vòng vây đã khép chặt. "Thủy không kịp phản ứng, bị khống chế cùng chiếc gậy 3 khúc trên người", một cảnh sát kể lại và cho biết, khám nhà riêng của nghi phạm, công an thu thêm một cây kiếm và một cây đao.


Đao kiếm, gậy 3 khúc thu trong người và tại nhà của Thủy. Ảnh: Thành Vinh.


Thủy khai, gần trưa ngày 24/6 cùng chồng đi xe máy vào bến xe Vinh. Khi trở ra, bực tức vì thái độ của nhân viên thu phí đòi "tiền ra cổng", cô ta to tiếng, rút gậy 3 khúc tấn công hai nữ nhân viên. Thủy sau đó gọi thêm đàn em tới "múa" dao, kiếm tại bến xe.

Qua trình báo của nhân viên bến xe Vinh và dữ liệu của nhiều góc máy camera, nhà chức trách xác định, hơn 11h ngày 26/6 khi từ bến xe Vinh ra cổng, đôi nam nữ đi xe SH không trả tiền phí 4.000 đồng nên bị nhân viên an ninh nhắc. Người phụ nữ ngồi sau nhảy khỏi xe SH cầm gậy vụt túi bụi khiến chị Chu Thị Hà Giang và Nguyễn Thị Nga bị thương.


Thủy cầm đao đi nhân viên bến xe. Ảnh: Cắt từ camera.


Rời đi sau 15 phút, người phụ nữ dẫn đám nam thanh niên chạy xe máy cầm dao kiếm và mã tấu xông vào bến gây náo loạn.

Công an Vinh đã ra lệnh truy bắt đặc biệt với những người liên quan vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
20 trinh sát vây bắt nữ quái cầm đầu vụ truy sát tại bến xe

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.