Theo dõi Báo Hànộimới trên

Truy tố vụ "chạy trường", lừa đảo 35.000 USD

Thanh Tàu| 05/08/2016 06:21

(HNM) - Ngày 4-8, Viện KSND TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử đối với Lê Kỳ Hùng (SN 1983, ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Ngọc Lê (SN 1975, ngụ Đồng Nai) và Huỳnh Viết Nghiệp (SN 1966, ngụ Đồng Nai) lần lượt về các tội


Theo đó, thông qua nhiều mối quan hệ trong làm ăn kinh doanh, Huỳnh Viết Nghiệp sau nhiều lần gặp gỡ và tiếp xúc đã đặt vấn đề với Nguyễn Thị Ngọc Lê tìm người “chạy” cho con gái N.V được trúng tuyển vào Trường ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh hệ chính quy. Sau nhiều lần thỏa thuận, Nghiệp đã đưa cho Lê tổng cộng 35.000 USD để lo cho con. Lê lại đưa cho Lương Kim Thoa (SN 1974, ngụ quận 4) 20.000 USD để lo cho V. Sau một thời gian dò hỏi, Thoa nhờ Nguyễn Thị Nết (SN 1983, ngụ Hà Nội) chạy cho V vào trường với giá 20.000 USD.

Tuy nhiên sau khi xem kết quả thi ĐH của V chỉ được 23,5 điểm trong khi điểm chuẩn lên đến 26 điểm, Lê và Thoa tiếp tục bàn lo “mối” chấm phúc khảo. Lúc này, Lê Kỳ Hùng (là người quen của Thoa) ra giá nâng điểm phúc khảo “bao đậu” là 300 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của Thoa, Hùng tiêu xài và trả nợ. Sau khi nhận đơn tố cáo, Công an TP Hồ Chí Minh đã vào cuộc làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy tố vụ "chạy trường", lừa đảo 35.000 USD

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.