Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hãi hùng với những vụ đòi nợ theo kiểu xã hội đen

Theo Xuân Mai/CAND| 23/08/2016 16:51

Sau một thời gian tạm lắng, những ngày gần đây các vụ giết người do vay nợ tiền bạc lại có chiều hướng gia tăng.


Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội không chỉ là những kẻ hoạt động theo kiểu xã hội đen mà có cả những người thân trong gia đình, chỉ vì khoản tiền vài chục đến vài trăm triệu đồng sẵn sàng tước đi mạng sống của chủ nợ.

Phan Văn Tuyên vốn là đệ tử của Vũ Quang Hùng, một trong những đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi ở Hà Nội. Không chỉ cho vay tiền với lãi suất cao, Hùng còn liên quan đến việc tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng. Đệ tử của Hùng hầu hết đều là những đối tượng có tiền án, tiền sự... Vì thế chẳng có con nợ nào có thể "quỵt" được tiền của anh ta.

Chính vì vậy, việc bị một đàn em được anh ta tin cậy, bán đứng là điều khiến Hùng không thể chấp nhận được. Vì thế, ngày 12-6, Vũ Quang Hùng cùng với Bùi Văn Chủ (23 tuổi, ở tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đến gặp Tuyên tại phòng 301, số nhà 866, đường Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội để đòi nợ.


Vũ Quang Hùng trong băng nhóm đòi nợ, giết người tại Hà Nội.


Tại đây, đối tượng đã dùng súng ngắn bắn trúng vào má đùi bên trái Tuyên, khiến đối tượng này bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải. Song vì sợ uy của Hùng, đối tượng này đã không dám đến cơ quan Công an trình báo.

Không dừng lại ở đó, ngày 25-7, tại số 4, Văn Cao (Liễu Giai), đối tượng Hùng đã ra lệnh cho Bùi Văn Chủ, Vũ Văn Thùy (24 tuổi) và Hoàng Ngọc Hiếu (24 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) đến gặp Tuyên và yêu cầu đối tượng này sau 3 ngày nếu không gặp Hùng thì gặp đâu sẽ bị đánh ở đó...

Khoảng 23h ngày 29-7, Thủy và Hiếu đến nhà của Tuyên. Các đối tượng dùng cốc thủy tinh, dùng tuýp nước đánh Tuyên... Sau đó, dùng dao đâm nhiều nhát vào phần sườn và bụng của nạn nhân. Trong quá trình bị truy đuổi, Tuyên đã bị đối tượng Hiếu đẩy ngã từ tầng 3 xuống đường. Tuyên được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức điều trị với vết thương gãy xương đùi, dập não vùng trán...

Đầu tháng 4-2016, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã làm rõ vụ án liên quan đến một con đề, bắt giữ khởi tố gần 30 đối tượng về hành vi giết người, đánh bạc và cố ý gây thương tích.

Ngày 1-7-2015, Đinh Thành Đạt (31 tuổi, trú tại thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, Ninh Bình) ghi đề và trúng của Nguyễn Thị Thu Hương (32 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Sau đó, Hương đã trả cho Đạt hơn 1 tỷ đồng. Số tiền còn lại 700 triệu đồng, Hương đã nhờ Lê Hoài Nam (29 tuổi, trú tại phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình) can thiệp. Đối tượng Nam sau đó đã chủ động liên lạc với Đạt, hẹn gặp tại một quán karaoke ở huyện Nho Quan...


Công an tỉnh Ninh Bình thu giữ dao, kiếm… và nhóm đối tượng gây ra cái chết cho Bùi Tiến Hùng.


Hiểu rõ nội dung của cuộc nói chuyện trên, Đạt đã đặt vấn đề với Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn Hổ), Nguyễn Văn Hùng (tức Hùng Nhâm, đều 26 tuổi, trú tại huyện Nho Quan) đi cùng anh ta. Sau cuộc thương lượng không thành, giữa các nhóm (lúc này có sự tham gia của đối tượng Trần Hồng Cường (tức Cường Mơ- 29 tuổi) một số đối tượng trong nhóm K+ (chuyên đòi nợ thuê) ở TP Tam Điệp) đã gây ra vụ cố ý gây thương tích làm Bùi Tiến Hùng tử vong...

Một trong những nguyên nhân khiến các vụ án mạng do đòi nợ gia tăng là do nhiều người trong lúc cần tiền đã vay với lãi suất cao. Khi lãi mẹ đẻ lãi con nợ không có khả năng chi trả bị các đối tượng gây sức ép, đe dọa đòi tiền chuộc. Vụ việc xảy ra tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) là một ví dụ.

Tháng 1-2016, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Công (29 tuổi, người địa phương) và 4 thanh niên khác để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Công là Trưởng chi nhánh một công ty TNHH ở thôn Cả, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn. Tháng 11-2015, Công cho anh Nguyễn Nhật Luân (25 tuổi, ở cùng huyện) vay 10 triệu đồng với lãi suất 200.000 đồng/ngày. Luân trả được 4,8 triệu đồng thì có dấu hiệu mất tích nên Công nhiều lần cho người đến đòi nợ. Tối 7-1, Công và nhóm nhân viên thu hồi nợ của công ty đi tìm Luân, bắt giữ yêu cầu gia đình đến trả...

Thời gian gần đây, các đối tượng còn là những người thân, quen trong gia đình. Vì không có tiền trả nợ đã thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 17-8, tại Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ Lê Anh Tuấn (31 tuổi, trú tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Tuấn là đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản tại một nhà nghỉ trên đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai vào chiều 16-8, nạn nhân là một người họ hàng của Tuấn.


Lê Anh Tuấn (ảnh nhỏ).


Trước đó, Tuấn vay của chị Giang khoảng 130 triệu đồng. Sau đó, chị Giang nhiều lần thúc ép, đòi tiền khiến Tuấn lâm vào bế tắc. Chính vì thế, đối tượng này nảy sinh ý định giết nạn nhân để che giấu khoản nợ trên. Ngày 16-8, sau khi chị Giang đồng ý hẹn gặp tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Hoàng Mai, Tuấn đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của chị Giang. Sau khi gây án, Tuấn lấy của nạn nhân 700 nghìn đồng...

Vì khoản tiền, các đối tượng cho vay lãi dùng nhiều hình thức khác nhau để đòi tiền như ném chất bẩn vào nhà, thuê côn đồ đòi nợ... Một số đối tượng còn liều lĩnh gây ra các vụ bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích hoặc hủy hoại tài sản để ép trả nợ. Không ít trường hợp sử dụng vũ khí nóng để uy hiếp, thậm chí giết người, khi đến yêu cầu người vay tiền trả lại số tiền đã vay.

Để ngăn chặn những vụ việc đau lòng như trên, người có nhu cầu vay tiền nên tìm đến các tổ chức tín dụng như ngân hàng, kho bạc Nhà nước... Không vay tiền của các đối tượng hoạt động theo kiểu tín dụng đen. Về phía các chủ nợ, khi cho vay tiền cần làm thủ tục giấy tờ theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp con nợ vi phạm hợp đồng, có thể nhờ đến cơ quan pháp luật, không tự hành xử theo kiểu xã hội đen.

Cùng với đó, cần sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an và chính quyền địa phương để tuyên truyền về thủ đoạn hoạt động của đối tượng cho vay nặng lãi; ngăn chặn, phát hiện, phòng ngừa các nhóm đối tượng hoạt động theo kiểu xã hội đen...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hãi hùng với những vụ đòi nợ theo kiểu xã hội đen

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.