Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khách hát bị bắn chết khi vừa ra khỏi quán karaoke

Theo Thùy Linh/Zing| 31/08/2016 10:43

Mâu thuẫn tại quán hát, người đàn ông 33 tuổi bị đối thủ rút súng bắn chết ngay khi vừa rời khỏi quán karaoke.

Khoảng 22h30 ngày 30/8, tại ngã tư Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng xảy ra vụ nổ súng khiến anh Bùi Đình Trọng (33 tuổi, trú tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng) tử vong.


Vụ nổ súng xảy ra trên đường, ngay khi nạn nhân rời quán karaoke. Ảnh: CTV.


Nhân chứng kể, anh Trọng mâu thuẫn với nhóm nam thanh niên từ trong quán karaoke ở gần hiện trường vụ nổ súng. Ngay sau khi rời quán hát, một tên trong nhóm đã rút súng bắn về phía anh Trọng. “Có ít nhất 2 tiếng nổ đã vang lên”, nhân chứng xác nhận.

Sau gây án, hung thủ tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Bác sĩ bệnh viện xác nhận, anh Trọng bị đạn găm vào ngực và mạng sườn bên trái.

Sáng 31/8, đại tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng nói, đơn vị này đang ráo riết truy tìm hung thủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khách hát bị bắn chết khi vừa ra khỏi quán karaoke

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.