Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt 2 container gỗ nhập khẩu chứa ngà voi

Thanh Tàu| 25/11/2016 14:57

(HNMO) – Ngày 25-11, trao đổi với phóng viên báo Hànộimới, ông Vũ Việt Tiến, Chi cục trưởng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cho biết, vừa phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh Bộ Công an (C47), Biên phòng cảng TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện thêm 2 container hàng nhập khẩu tại cảng Cát Lái có nhiều ngà voi chứa trong ruột các khối gỗ được nhập khẩu từ Châu Phi về Việt Nam.

Ngà voi nhập lậu tại cảng Cát Lái bị Hải quan phát hiện và thu giữ.


Theo đó, đơn vị nhận hàng là Công ty TNHH Dịch vụ vận tải giao nhận hàng hóa XNK Kim Thành, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại quận 2, TP Hồ Chí Minh. Bằng phương pháp nghiệp vụ, phát hiện lô hàng có dấu hiệu nghi vấn chứa hàng lậu, Đội Kiểm soát Hải quan đã tổ chức theo dõi.

Sau nhiều ngày doanh nghiệp không đến làm thủ tục, đến 24-11, Đội Kiểm soát Hải quan đã ban hành quyết định khám xét. Kết quả đã phát hiện trong ruột một số khối gỗ chứa ngà voi. Theo kiểm đếm ban đầu, có khoảng 400-500 kg ngà voi được cất giấu trong lô hàng này.

Như vậy, liên tục trong tháng 10 và đầu tháng 11/2016, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài - Cục Hải quan TP Hà Nội và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã xảy ra 05 vụ buôn lậu ngà voi và bộ phận động vật (vảy tê tê, móng vuốt sư tử...).

Lực lượng Hải quan đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu - Bộ Công an (C74) tiến hành khám xét và thu giữ tổng số 4.305,4 kg ngà voi, 277 kg vảy tê tê, 50 gram lông đuôi voi; 7 chiếc xuơng sọ và 25 móng vuốt loài sư tử Châu Phi, trong đó đã tiến hành khởi tố hình sự 01 vụ. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bắt 2 container gỗ nhập khẩu chứa ngà voi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.