Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt đối tượng khống chế con tin tại Bệnh viện Bạch Mai

Thành Tâm - Thu Trang| 28/11/2016 06:35

(HNM) - Khoảng 2h30 sáng 27-11, tại phòng 502 Khoa Nội tiết - Bệnh viện Bạch Mai (phường Phương Mai, quận Đống Đa) xảy ra vụ khống chế con tin là nữ bệnh nhân đang được điều trị tại đây.


Trước đó, khoảng 4 ngày, Loát đưa vợ đến Khoa Nội tiết khám chữa bệnh. Nhận được tin báo, Công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức truy bắt được đối tượng. Quá trình truy đuổi, tấn công đối tượng, một cán bộ công an bị thương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, Loát dùng dao nhọn đe dọa, khống chế bệnh nhân tên là Nguyễn Thị Hồng N (SN 1987, ở xã Việt Long, huyện Sóc Sơn), bắt chị N cùng với vợ mình đi xuống tầng 1. Mặc dù được lực lượng công an thuyết phục nhưng Loát không thả chị N mà đòi lực lượng chức năng phải cấp 1 xe ô tô để tẩu thoát. Để bảo đảm an toàn cho con tin, yêu cầu của đối tượng đã được chấp thuận. Khoảng 3h cùng ngày, xe ô tô chở Loát đến khu vực Pháp Vân (quận Hoàng Mai), khi đối tượng yêu cầu dừng xe, lực lượng công an đã ập đến bắt giữ đối tượng.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng công an phường Phương Mai bị Loát chống trả, đâm vào cổ bên phải gây thương tích nặng. Tại trụ sở công an, bước đầu Phạm Thế Loát khai nhận, đêm 26-11 đã đi uống rượu. Rạng sáng 27-11, Loát về khu vực bệnh viện nơi vợ điều trị và nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị N và dùng dao đe dọa bắt đưa tiền. Vụ việc đang được củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng.

Về sức khỏe của Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc hậu phẫu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt đối tượng khống chế con tin tại Bệnh viện Bạch Mai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.