Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Thanh Tàu| 05/12/2016 10:40

(HNMO) - Ngày 5-12, Cơ quan CSĐT Tội phạm về ma túy (PC47) công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa triệt phá đường dây ma túy lớn từ Campuchia đem về Việt Nam tiêu thụ.


Đường dây ma túy này do Nguyễn Duy Thạch Thảo (quận 10) điều hành. Đặc biệt, trong đường dây ma túy có nhiều  Việt kiều mang quốc tịch Úc, Campuchia.


Các đối tượng tại cơ quan điều tra.


Trước đó, qua nguồn tin, trinh sát địa bàn (PC47) phát hiện Thảo cùng đồng bọn tổ chức đường dây buôn bán ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ nên lập chuyên án đấu tranh. Sau một thời gian theo dõi và củng cố chứng cứ, các trinh sát đã nắm được mọi hoạt động của đường dây tội phạm này.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 28-11, khi Thảo đang nhận 3.009,36 gram ma túy đá từ tay của đối tượng Lâm Tú Trân, tự Bà Môi (SN 1961, ngụ quận Bình Tân) tại nhà riêng của mình nằm trên đường Tô Hiến Thành (phường 13, quận 10, TP Hồ Chí Minh) thì bị các trinh sát (PC47) phối hợp với Công an quận 10 ập vào bắt quả tang.

Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Thảo, cơ quan công an phát hiện 2 bánh heroin có trọng lượng 706gram; 29 gói nilon có trọng lượng gần 400 gram heroin; 9 gói linon có trọng lượng hơn 761 gram ma túy đá, 1 hộp nhựa chứa gần 9gram heroin, 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Ngay sau đó, cơ quan công an tiến hành khám xét và bắt giữ thêm 6 đối tượng khác trong đường dây buôn bán ma túy này. Trong đó có hai anh em ruột Lâm Kim Phụng (SN 1964) và Lâm Đạo Long, tên gọi khác là Steven Dao Long (SN 1973, cùng quốc tịch Úc) đóng vai trò là những mắt xích hết sức quan trọng trong đường dây.

Tổng số tang vật ma túy cơ quan công an thu giữ trong vụ án này lên tới gần 1.429 gram heroin (khoảng 4 bánh); gần 4kg ma túy đá và nhiều vật dụng liên quan đến hành vi buôn bán ma túy của các đối tượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.