Theo dõi Báo Hànộimới trên

Truy tố 18 đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép

Theo Công an nhân dân| 19/12/2016 21:41

Ngày 19-12, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép chất ma tuý và không tố giác tội phạm.


Trong đó, các bị can Nguyễn Hoàng Hà, 39 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Nguyễn Thanh Tùng, 44 tuổi, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội; Nguyễn Đình Tuấn, 46 tuổi; Vương Quốc Hiệp, 42 tuổi, cùng trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội là mắt xích mở đầu cho các hành vi phạm tội cùng các đồng phạm khác.

Theo cáo trạng, khoảng 14h15' ngày 28-12-2015, tại khu vực bàn đá uống nước trong khuôn viên sân tenis phố Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang Hà, Tùng, Tuấn, Hiệp đang đánh bạc bằng hình thức tá lả, số tiền thu giữ trên chiếu bạc gần 7 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an còn xác định các đối tượng Hà, Đức, Cường đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề do Hà chủ mưu, đồng thời trả lương hàng tháng cho Lê Mạnh Cường (34 tuổi) và Đàm Thanh Lâm (25 tuổi, cùng trú ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) để quản lý thanh toán bảng lô đề cho các đại lý chuyển đến.

Cụ thể, từ ngày 24 đến ngày 27-12-2015, Nguyễn Minh Đức, 37 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, sau khi nhận số lô đề của người chơi đã chuyển cho Hà 4 bảng Fax lô đề với tổng số tiền là gần 354 triệu đồng.

Cũng với hành vi tương tự 4 đối tượng khác đã chuyển bảng lô đề cho Hà với số tiền từ hơn 137 triệu đồng đến hơn 500 triệu đồng. Ngoài ra một số bị can như Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Long còn có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với hàng trăm trận đấu. Số tiền cá độ mỗi trận từ 5 triệu đồng trở lên.

Trong số các con bạc, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã phát hiện Nguyễn Hồng Hải, 55 tuổi, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội có hành vi tàng trữ trái phép 2 khẩu súng quân dụng, 10 viên đạn và tàng trữ trái phép một số lượng ma tuý; Nguyễn Việt Thanh, 36 tuổi, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội cũng tàng trữ trái phép 3 khẩu súng và 4 viên đạn.

Như vậy, 18 bị can trong vụ án này bị truy tố thì có 6 bị can phạm tội đánh bạc, 7 bị can phạm tội tổ chức đánh bạc; 2 bị can phạm tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; 2 bị can phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 1 bị can phạm tội không tố giác tội phạm. Tổng số tiền các bị can dùng vào việc đánh bạc là gần 9 tỷ đồng. Tổng số tiền các bị can thu lợi bất chính là hơn 2,5 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy tố 18 đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.