Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ động đấu tranh, giữ an toàn cho nhân dân đón Tết

Thành Tâm| 03/01/2017 07:06

(HNM) - Trước, trong và sau Tết Nguyên đán là lúc tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật diễn biến hết sức phức tạp...


Lực lượng 113 Công an TP Hà Nội ra quân giữ gìn an ninh trật tự.Ảnh: Thái Hiền


Đánh giá quá trình khởi động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm phục vụ nhân dân đón Tết hơn một tháng qua, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Trưởng phòng Tham mưu - Công an thành phố cho biết, về cơ bản các đơn vị đầu mối của Công an thành phố đã làm tốt công tác nắm tình hình, rà soát, lập danh sách, có đối sách triệt phá các băng nhóm tội phạm có dấu hiệu hoạt động có tổ chức, các đối tượng trọng điểm... Từ đó, nhiều đơn vị đã chủ động bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng phạm tội, bước đầu thực hiện đạt các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Kết quả rõ nhất là số vụ phạm pháp hình sự đã được kiềm chế so với cùng kỳ năm trước và kết quả điều tra khám phá các vụ phạm pháp hình sự đạt cao (84,4%). Đáng chú ý, một số tội danh như cướp, trộm cắp và cưỡng đoạt tài sản giảm mạnh...

Tuy nhiên, tội phạm vẫn diễn biến khó lường. Nếu nơi nào lực lượng chức năng lơ là trong tuần tra kiểm soát, không nắm tình hình, không trấn áp kịp thời là tội phạm, vi phạm xuất hiện. Bên cạnh việc gần đây tội phạm có dấu hiệu manh động hơn thì thời gian Tết cũng là lúc nảy sinh nhiều điều kiện để tội phạm ra tay. Chẳng hạn, hoạt động mua bán, tích trữ tiền hàng thường tập trung vào thời điểm này, chỉ mất cảnh giác một chút là trộm cắp “hỏi thăm”. Trước Tết cũng là thời điểm dễ xảy ra các hoạt động đòi nợ, siết nợ, dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như: Bắt giữ người trái pháp luật, đe dọa bằng chất bẩn, vũ khí “nóng”, thậm chí xảy ra các vụ cố ý gây thương tích, giết người…

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an thành phố cho biết, thời gian gần đây, các đơn vị trong lực lượng Cảnh sát hình sự đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, song, để làm tốt nhiệm vụ bảo vệ nhân dân đón Tết, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác điều tra cơ bản, phối hợp tuần tra mật phục tại các địa bàn trọng điểm, quản lý chặt địa bàn, đối tượng và bám sát hoạt động của các băng nhóm tội phạm có dấu hiệu hoạt động có tổ chức. Cơ quan Công an cũng phải “để mắt” đến các đối tượng sử dụng ma túy có biểu hiện “ngáo đá”, đối tượng tâm thần bạo lực để kịp thời có đối sách xử lý.

Đặc biệt, Ban Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo phải chú trọng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bởi đây là biện pháp để nắm tình hình, phòng ngừa tội phạm, vi phạm hữu hiệu. Công an các đơn vị, nhất là Công an cơ sở phải chủ động trong rà soát đăng ký tạm trú, tạm vắng, quản lý đối tượng ngoại tỉnh, kiểm tra và chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về an ninh trật tự. Cùng với đó là tích cực vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tổ chức thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ nhân dân đón Tết, vui xuân, lực lượng Công an thành phố đã và đang tập trung làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm dấu hiệu của tội phạm để đấu tranh trấn áp. Song, việc phát hiện tội phạm khó đạt hiệu quả cao nếu không có sự giúp đỡ của nhân dân. Công tác đấu tranh trấn áp cũng sẽ khó khăn, vất vả hơn nếu người dân không giúp đỡ Công an bằng cách chủ động phòng ngừa, hợp tác và cung cấp thông tin về tội phạm. Vì vậy, Ban Giám đốc Công an thành phố đã yêu cầu Công an các cấp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và bày tỏ mong muốn nhận được sự giúp đỡ của nhân dân...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động đấu tranh, giữ an toàn cho nhân dân đón Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.