Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm

Thanh Tàu| 07/03/2017 13:33

(HNMO) – Được thành lập thí điểm ngày 25-1-2017, sau hơn 1 tháng, Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam ( thuộc phòng PC45- Công an TP Hồ Chí Minh) đã triệt phá nhiều băng nhóm, bắt giữ hơn 20 đối tượng tàng trữ hung khí, mua bán trái phép ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản, đối tượng truy nã…

Các đối tượng cướp giật bị bắt tại cơ quan công an.


Có nhiều vụ việc khi Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam xuất hiện đã được giải quyết nhanh chóng. Điển hình, ngày 24-2, tại hẻm 255 đường Liên khu 4-5 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), đối tượng Trương Minh Thuận (25 tuổi) chạy xe gắn máy, cướp giật điện thoại di động của một phụ nữ. Người dân truy bắt không được, gọi điện cho lực lượng chức năng. Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam đã truy tìm, bắt giữ được tên Thuận vào ngày hôm sau.

Tương tự, ngày 25-2, Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam đã bắt giữ băng nhóm siêu trộm gồm 7 đối tượng (từ 17 – 34 tuổi) cùng tang vật, giao cho Công an huyện Bình Chánh và quận Bình Tân xử lý; bắt giữ Đoàn Ngọc Trường Trãi (SN 1990, ngụ quận Bình Tân), chủ tiệm vàng Kim Thành Ngọc Trãi (trên đường Tây Lân, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) để làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có…

Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam được hình thành trên cơ sở mô hình thí điểm tại một số địa bàn trọng điểm phía Nam TP Hồ Chí Minh gồm các quận 7, 8, Bình Tân và các huyện Nhà Bè, Bình Chánh; hoạt động theo cơ chế riêng, có báo cáo độc lập hàng tháng để đánh giá hiệu quả, hướng đến triển khai mô hình này trên địa bàn toàn thành phố trong năm 2017.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.