Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chưa có đủ thông tin để xác định bản chất vụ việc

Thành Tâm| 25/03/2017 07:56

(HNM) - Ngày 24-3, Công an quận Long Biên cho biết, đang chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ làm rõ vụ việc một cháu bé nghi vấn bị xâm hại, xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tối 22-3, Công an phường Ngọc Lâm (quận Long Biên) nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Ánh T. (SN 1984, trú tại phường Ngọc Lâm) về việc con chị là cháu Đặng Lâm P. (SN 2013) có dấu hiệu nghi ngờ bị xâm hại, khi bị chảy máu, bầm tím ở vùng kín.


Qua điều tra, bước đầu công an xác định nội dung vụ việc xảy ra sáng 21-3, khi bà Phạm Thị N. (SN 1960, quê ở Đồng Tiến, Quỳnh Phụ, Thái Bình), là người giúp việc của gia đình chị T., đưa cháu P. đến Trường Mầm non xe lửa Gia Lâm (ở tổ 24 phường Ngọc Lâm). Chiều cùng ngày, bà N. đến đón cháu P. từ Trường Mầm non xe lửa Gia Lâm rồi đưa cháu đến cơ sở dạy kỹ năng Trí Đức (tại phường Ngọc Thụy, Long Biên) để học lớp kỹ năng nói. Đến 16h30 cùng ngày, bà N. đưa cháu P. về nhà thì phát hiện thấy vùng kín cháu P. chảy máu. Sáng 22-3, gia đình đã đưa cháu P. đi khám tại Bệnh viện Nhi trung ương. Kết quả khám cho thấy, cháu P. bị tổn thương bầm tím vùng âm hộ, kích thước 0,5 x 0,5cm, vùng âm đạo chảy máu…

Sau khi nhận đơn trình báo, cơ quan công an đã triệu tập, lấy lời khai của 2 cô giáo trực tiếp trông, dạy cháu P. tại Trường Mầm non xe lửa Gia Lâm. Cả hai cô giáo đều khẳng định trong khoảng thời gian cháu P. ở trường không có biểu hiện gì bất thường, không giao cháu P. cho bất kỳ ai trông coi. Giáo viên cơ sở dạy kỹ năng Trí Đức trực tiếp dạy cháu P. cũng được triệu tập và cho biết thời gian P. học tại đây không xảy ra vấn đề bất thường. Cơ quan chưa ghi được lời khai của P. do cháu chưa biết nói và gia đình cho biết cháu bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh.

Ngay tối 22-3, cơ quan công an đã đưa cháu P. đi khám. Ngày 23-3, bệnh viện có kết luận: "Có tụ máu ở vị trí 7 giờ gốc màng trinh kích thước 3x2mm. Không tìm thấy xác tinh trùng trên tiêu bản". Trường Mầm non xe lửa Gia Lâm không có camera theo dõi, còn tại cơ sở dạy kỹ năng Trí Đức có camera nhưng thời gian lưu dữ liệu chỉ được 1 ngày, nên thời điểm công an tiếp nhận vụ việc không thu được hình ảnh của ngày 21-3...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chưa có đủ thông tin để xác định bản chất vụ việc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.