Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hai ôtô bị đập vỡ kính, mất tài sản khi đỗ trong sân trường

Theo Nguyệt Triều/VnExpress| 10/04/2017 20:53

Đón con từ lớp học ra, hai nữ phụ huynh ở Bình Dương phát hiện ôtô của mình đỗ trong sân trường bị đập vỡ cửa kính, túi xách đựng tiền biến mất.


Chiều 10-4, chị Nguyễn Thị Như An (35 tuổi) và chị Lê Thị Hương Lan (38 tuổi) chạy ôtô đến trường tiểu học quốc tế ở phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) để đón con. Hai ôtô đỗ kế bên trong sân trường.

Khoảng 10 phút trở ra, cả hai phát hiện ôtô bị đập vỡ cửa kính bên phía ghế khách. Hai túi xách có gần 20 triệu đồng, iPhone 6, nhiều giấy tờ tùy thân bị kẻ gian lấy mất.

Cảnh sát đã trích xuất camera an ninh của trường để truy xét thủ phạm.


Một trong 2 ôtô bị đập vỡ cửa kính, mất tài sản. Ảnh: Nguyệt Triều.


Theo cảnh sát, thời gian qua trên địa bàn TP Thủ Dầu Một đã xảy ra hơn 10 vụ đập kính ôtô, trộm tài sản. Nạn nhân đa phần là nữ, chạy ôtô đến trường đưa con vào lớp học và có thói quen bỏ tài sản lại trong xe.

Gần đây nhất, chiều 22-2, sau khi vào trường mầm non Hoa Phượng đón con, chị Trần Thị Thúy (38 tuổi) trở ra phát hiện ôtô 4 chỗ bị đập cửa kính, 23 triệu đồng trên xe biến mất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai ôtô bị đập vỡ kính, mất tài sản khi đỗ trong sân trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.