Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khám phá đường dây làm bằng giả

Thành Tâm| 19/05/2017 07:22

(HNM) - Ngày 18-5, Công an quận Hoàng Mai cho biết vừa khám phá một đường dây sản xuất, buôn bán bằng giả quy mô lớn. Vụ việc được phát hiện khi công an bắt quả tang Cao Thị Ngọc Anh (sinh năm 1983, ở phường Yên Sở, quận Hoàng Mai) đang trao bán bằng tốt nghiệp một trường nghề trên địa bàn Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, Ngọc Anh khai nhận làm bằng đại học, trung học nghề giả với giá tiền 5 triệu đồng - 7 triệu đồng/bằng và chuyển đơn hàng cho Hoàng Anh Quang (sinh năm 1990, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình).

Khẩn trương điều tra mở rộng, Công an quận Hoàng Mai kiểm tra hành chính nơi ở của Hoàng Anh Quang, phát hiện và thu giữ hàng trăm loại giấy tờ, bằng cấp giả. Quang lại khai được một đối tượng khác cung cấp nguồn bằng giả, trả tiền công móc nối cho Quang mức 300 nghìn đồng/bằng. Truy xét, công an đã bắt giữ Nguyễn Mạnh Thắng (sinh năm 1979, ở huyện Đan Phượng) và Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1986, ở huyện Thanh Miện, Hải Dương), là các đối tượng sản xuất bằng giả.

Khám xét nơi trú của Thắng, công an thu giữ 1 máy tính, 2 máy in màu, 2 máy in đen trắng, 2 máy scan, 2 máy ép plastic, 28 khung in lưới, 50 dấu nổi kim loại, 25 dấu chìm kim loại, 4 dấu hộp chữ ký, 6 hộp dấu tên, 5 hộp dấu tên - chức danh, 3 hộp dấu bản sao, 500 phôi bằng cấp các loại, cùng nhiều dụng cụ làm giả giấy tờ, hàng trăm loại giấy tờ, bằng cấp giả của nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trên cả nước...

Tại cơ quan Công an, Thắng khai thuê Cảnh làm bằng cấp và giấy tờ giả. Hiện, công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khám phá đường dây làm bằng giả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.